Báo cáo về "Sự ổn định tài chính toàn cầu" nêu rõ lãi suất của các ngân hàngtrung ương thấp kỷ lục có thể dẫn đến các vấn đề trong tương lai bằng cáchkhuyến khích sự rủi ro quá mức, điều mà những cải cách đang cố gắng kiềm chế.
IMF cho biết hệ thống tài chính thay đổi quá ít trong năm năm qua kể từ saukhủng hoảng tài chính vừa qua khiến kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái. Hệ thốngtài chính vẫn quá phức tạp trong khi tình trạng định chế "quá lớn để sụp đổ" vẫnchưa chấm dứt, do đó vẫn dễ bị tổn thương.
Giám đốc phụ trách thị trường vốn và tiền tệ Laura Kodres của IMF cũng chungnhận định khi cho rằng bất chấp những cải cách, cấu trúc hệ thống tài chính toàncầu vẫn không thay đổi so với thời kỳ trước khủng hoảng.
IMF cũng cảnh báo nếu không có các chính sách phù hợp, các nền kinh tế có mứcđộ hội nhập càng cao sẽ càng dễ bị ảnh hưởng bởi tác động lan truyền từ nền kinhtế này sang nền kinh tế khác. IMF đặc biệt đề cập đến các ngân hàng ở Mỹ và châuÂu, song cũng nêu rõ các nền kinh tế mới nổi cũng không tránh khỏi nguy cơ này.
Theo IMF, cần có sự thảo luận quốc tế về việc liệu có nên áp đặt các hạn chếđối với các mô hình kinh doanh tài chính nhất định và đặt ra các tiêu chuẩn vớicác định chế tài chính phi ngân hàng hay không. Lâu nay, các định chế này hoạtđộng phần lớn không theo quy tắc điều tiết do đó có thể coi là rủi ro đối với hệthống tài chính nói chung.
Về vấn đề dự phòng đối phó với khủng hoảng, IMF cho rằng một số vấn đề vẫntồn đọng bất chấp việc các nhà quản lý đã nâng tỷ lệ dự trữ an toàn vốn đối vớicác ngân hàng.
Tổng Giám đốc IMF, bà Christine Lagarde ngày 24/9 trong bài phát biểu tại thủđô Washington của Mỹ nêu rõ diễn biến phức tạp của cuộc khủng hoảng nợ công ởKhu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurrozne), các chính sách tài chính bị bế tắctại chính trường Mỹ trong năm bầu cử 2012, cũng như đà phát triển chậm lại củacác nền kinh tế ở châu Á đang trở thành mối lo thực sự, làm chậm đà phục hồi vẫncòn rất yếu của nền kinh tế toàn cầu./.