IMF hạ thấp triển vọng tăng trưởng của Hàn Quốc

IMF đã điều chỉnh dự báo triển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc trong năm nay được đưa ra hồi tháng Tư từ mức 3,5% xuống còn 3%.
Theo Đài KBS, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã điều chỉnh dự báo triển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc trong năm nay được đưa ra hồi tháng Tư từ mức 3,5% xuống còn 3%.

Theo báo cáo thường niên của IMF, đà tăng trưởng kinh tế toàn cầu bị suy yếu và ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng tài chính tại châu Âu khiến tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc giảm xuống 3%.

IMF cũng dự kiến tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước này trong nửa đầu năm 2013 là 3,9%.

Ngoài ra, tỷ lệ lạm phát giá tiêu dùng dự kiến ở mức 2,8% vào nửa cuối năm nay do giá nguyên vật liệu ổn định trở lại.

Xét về các yếu tố trong nước, những nỗ lực của Chính phủ Hàn Quốc thông qua các chính sách vĩ mô đang làm giảm tác động tiêu cực của rủi ro tài chính bên ngoài và tăng dự trữ ngoại tệ giúp giữ vững nền tài chính lành mạnh.

IMF nhận định, chính sách tài chính của Hàn Quốc là chính sách trung lập nhưng việc cắt giảm lãi suất cơ bản cho thấy chính sách tiền tệ đang nghiêng về mở rộng tài chính./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục