Chỉ một tuần trước cuộc bầu cử vào ngày 8/2, cựu Thủ tướng Imran Khan cùng vợ là bà Bushra Bibi đã bị tuyên án 14 năm tù vì tội bán trái phép quà tặng nhà nước.
Đảng PTI của ông Imran Khan cho biết tòa án phán quyết cấm ông Imran Khan và vợ nắm giữ bất kỳ chức vụ công nào trong vòng 10 năm. Phán quyết đồng thời yêu cầu mỗi người nộp phạt 787 triệu rupee.
Công tố viên thuộc Cơ quan Điều tra Liên bang Pakistan ngày 23/10 cho biết: “Hôm nay, ông ấy (cựu Thủ tướng Khan) đã bị truy tố và cáo buộc đã được tuyên bố.”
Theo Cơ quan Điều tra Liên bang, ông Imran Khan bị buộc tội làm lộ bí mật nhà nước vì đã công khai nội dung bức điện mật của Đại sứ Pakistan tại Mỹ và sử dụng bức điện này cho các lợi ích chính trị.
Người phát ngôn của đảng Tehreek-e-Insaf, do ông Imran Khan lãnh đạo, cho biết Tòa án Cấp cao Islamabad đã yêu cầu tạm dừng thi hành phán quyết của tòa sơ thẩm phạt tù 3 năm với vị cựu thủ tướng này.
Phó Chủ tịch đảng PTI Shah Mehmood Qureshi, người từng là Bộ trưởng Ngoại giao dưới thời Thủ tướng Imran Khan, đã bị bắt tại nơi cư trú ở thủ đô Islamabad ngay sau khi tổ chức một cuộc họp báo.
Cựu Thủ tướng Imran Khan đã không có mặt tại phiên tòa ở Tòa án Tối cao Islamabad và thẩm phán đã ra lệnh bắt giữ ông, trong khi Nhóm pháp lý của ông cho biết sẽ nộp đơn kháng cáo ngay lập tức.
Ông Pervez Elahi là nhân vật tiếp theo trong danh sách gồm các lãnh đạo chủ chốt của đảng PTI bị bắt giữ liên quan đến cuộc biểu tình bạo lực sau vụ cựu Thủ tướng Imran Khan bị bắt giữ hôm 9/5.
Trước đó, việc bắt giữ cựu Thủ tướng Imran Khan hôm 9/5 đã làm bùng phát các cuộc biểu tình; những người ủng hộ ông đã tấn công nhiều cơ sở quân sự, làm dấy lên lo ngại mới về sự bất ổn của đất nước.
Cục Trách nhiệm Giải trình Quốc gia mong muốn ông Khan sẽ có mặt tại trụ sở của cơ quan này ở thành phố Rawalpindi, theo lệnh triệu tập để thẩm vấn về các cáo buộc liên quan đến tham nhũng.
Thủ tướng Sharif đã yêu cầu cơ quan chức năng Pakistan trong 72 giờ phải bắt giữ tất cả các đối tượng liên quan tới hành vi bạo lực, từ lập kế hoạch, xúi giục cho tới tham gia bạo động.
Biểu tình bùng phát thành bạo lực đã xảy ra tại nhiều địa phương của Pakistan sau khi ngày 9/5, cơ quan thực thi pháp luật nước này bắt giữ cựu Thủ tướng Imran Khan liên quan đến cáo buộc tham nhũng.
Cảnh sát Pakistan xác nhận cựu Thủ tướng Imran Khan đã bị bắt giữ để ra hầu tòa liên quan đến một trong hàng chục vụ việc kể từ khi ông rời nhiệm sở năm ngoái.
Trước khi ra trình diện tòa án, cựu Thủ tướng Imran Khan đã thông báo thành lập một ủy ban để lãnh đạo đảng Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) của ông trong trường hợp ông bị bắt giữ.
Bộ trưởng Nội vụ Rana Sanaullah cho biết nếu cựu thủ tướng Pakistan Imran Khan không tuân thủ lệnh của tòa án, cảnh sát sẽ buộc phải bắt giữ và áp giải ông đến tòa.
Hình ảnh trên truyền hình cho thấy nghi phạm tấn công cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan trong độ tuổi 20-30 và đối tượng này dường như hành động một mình.