Pakistan kéo dài thời gian giam giữ cựu Thủ tướng Imran Khan

Theo Cơ quan Điều tra Liên bang, ông Imran Khan bị buộc tội làm lộ bí mật nhà nước vì đã công khai nội dung bức điện mật của Đại sứ Pakistan tại Mỹ và sử dụng bức điện này cho các lợi ích chính trị.
Pakistan kéo dài thời gian giam giữ cựu Thủ tướng Imran Khan ảnh 1Cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Ngày 30/8, một tòa án của Pakistan đã gia hạn giam giữ cựu Thủ tướng Imran Khan thêm 14 ngày để điều tra với cáo buộc làm lộ bí mật nhà nước.

Luật sư của ông Khan, ông Naeem Panjutha cho biết một tòa án đặc biệt đã tiến hành phiên tòa ngay tại nhà tù Attock, nơi ông Khan đang thụ án về tội tham nhũng.

Trước đó, theo Cơ quan Điều tra Liên bang (FIA), ông Khan bị buộc tội làm lộ bí mật nhà nước vì đã công khai nội dung bức điện mật của Đại sứ Pakistan tại Mỹ gửi về nước và sử dụng bức điện này cho các lợi ích chính trị.

Trợ lý cấp cao của ông, cựu Ngoại trưởng Shah Mahmood Qureshi, cũng đã bị bắt giữ và thẩm vấn trong vụ án.

Cựu Thủ tướng Khan bị giam giữ từ ngày 5/8 sau khi bị tòa kết án 3 năm tù vì tội bán các quà tặng nhà nước một cách trái phép trong nhiệm kỳ từ năm 2018-2022.

Ông bị cấm tham gia chính trường trong 5 năm. Hôm 29/8, một tòa án cấp cao tại Paskistan đã hoãn thi hành bản án trên và cho biết ông Khan có thể được nộp tiền bảo lãnh để tại ngoại.

[Pakistan tạm dừng thi hành án tù với cựu Thủ tướng Imran Khan]

Tuy nhiên, ông vẫn đang bị tạm giam chờ xét xử trong vụ án làm lộ bí mật nhà nước.

Ông Khan lên làm Thủ tướng Pakistan vào năm 2018 song đến tháng 4/2022, ông bị phế truất với cáo buộc điều hành yếu kém nền kinh tế và không chấm dứt được nạn tham nhũng như cam kết.

Ông Khan đối mặt với rất nhiều vụ kiện và điều tra sau khi bị phế truất. Ông Khan luôn phủ nhận các tội danh và tuyên bố các cuộc điều tra là âm mưu chính trị nhằm ngăn ông trở lại nắm quyền./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục