Pakistan giải tán Quốc hội để mở đường cho tổng tuyển cử

Theo luật pháp Pakistan, cuộc tổng tuyển cử sẽ được tổ chức trong vòng 90 ngày kể từ ngày giải tán quốc hội, tuy nhiên, chính phủ sắp mãn nhiệm cảnh báo rằng tiến trình bầu cử có thể bị trì hoãn.
Pakistan giải tán Quốc hội để mở đường cho tổng tuyển cử ảnh 1Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Pakistan tại Islamabad. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng AFP, Pakistan giải tán Quốc hội trong ngày 9/8, tạo điều kiện thành lập chính phủ lâm thời do các nhà kỹ trị lãnh đạo để giám sát cuộc bầu cử vốn sẽ không có sự tham gia của cựu Thủ tướng Imran Khan.

Theo luật pháp Pakistan, cuộc tổng tuyển cử sẽ được tổ chức trong vòng 90 ngày kể từ ngày giải tán quốc hội. Tuy nhiên, chính phủ sắp mãn nhiệm cảnh báo rằng tiến trình bầu cử có thể bị trì hoãn.

[Cựu Thủ tướng Pakistan bị kết án 3 năm tù giam về tội tham nhũng]

Pakistan rơi vào tình trạng bất ổn chính trị kể từ khi cựu Thủ tướng Imran Khan bị phế truất hồi tháng 4 năm ngoái, đỉnh điểm là việc ông bị bỏ tù vì tội danh tham nhũng.

Ông Khan phủ nhận mọi tội danh và tuyên bố các vụ điều tra là âm mưu chính trị nhằm ngăn ông trở lại nắm quyền.

Ngày 5/8 vừa qua, ông Khan đã bị bắt tại nhà riêng ở Lahore sau khi tòa án ở thủ đô Islamabad kết án ông 3 năm tù vì tội tham nhũng.

Truyền thông nhà nước Pakisan cho hay: "Thẩm phán Humayun Dilawar kết luận việc tham gia vào các hành vi tham nhũng đã được chứng minh."

Ông Khan đã không có mặt tại phiên tòa ở Tòa án Tối cao Islamabad và thẩm phán đã ra lệnh bắt giữ ông này.

Nhóm pháp lý của ông Khan cho biết sẽ nộp đơn kháng cáo ngay lập tức./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục