Trung Quốc và Nhật Bản nêu lập trường về quan hệ song phương

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi và Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 21/11 khẳng định duy trì mối quan hệ xây dựng, ổn định và cùng có lợi, tôn trọng các cam kết chính trị và đồng thuận song phương.

Thủ tướng Nhật Bản, bà Sanae Takaichi. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Thủ tướng Nhật Bản, bà Sanae Takaichi. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Ngày 21/11, Nhật Bản và Trung Quốc đã đưa ra thông điệp về lập trường của mỗi bên đối với quan hệ song phương.

Truyền thông Nhật Bản dẫn lời Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi trả lời báo chí tại Văn phòng Thủ tướng nêu rõ chính sách của Nhật Bản về thúc đẩy mối quan hệ “cùng có lợi," cũng như duy trì mối quan hệ mang tính “xây dựng và ổn định” với Trung Quốc " hoàn toàn không thay đổi."

Theo Đài NHK, đề cập tới tình huống nào được coi là “mối đe dọa sự sống còn” của Nhật Bản, Thủ tướng Sanae Takaichi cho biết chính phủ nước này sẽ đưa ra đánh giá toàn diện dựa trên tất cả thông tin, phù hợp với tình hình cụ thể thực tế.

Trong khi đó, cùng ngày, Tân Hoa xã đưa tin tại cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho rằng việc thúc đẩy quan hệ Nhật Bản-Trung Quốc mang tính ổn định và xây dựng cần tuân thủ các nguyên tắc và đồng thuận được xác định trong 4 văn kiện chính trị giữa hai nước, cũng như việc tôn trọng các cam kết chính trị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.