Trung Quốc và Nhật Bản thúc đẩy quan hệ chiến lược và cùng có lợi

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi bày tỏ hy vọng Trung Quốc và Nhật Bản sẽ thu hẹp khác biệt, thúc đẩy đối thoại và hợp tác nhằm giải quyết những vấn đề còn tồn tại trong quan hệ song phương.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc gặp ở Gyeongju, Hàn Quốc. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc gặp ở Gyeongju, Hàn Quốc. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã có cuộc hội đàm đầu tiên vào ngày 31/10 tại thành phố Gyeongju (Hàn Quốc), bên lề Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2025, trong đó hai nhà lãnh đạo tái khẳng định chính sách chung nhằm thúc đẩy mối quan hệ chiến lược và cùng có lợi.

Theo hãng thông tấn Kyodo, đây là cuộc gặp song phương đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi bà Sanae Takaichi nhậm chức Thủ tướng Nhật Bản hồi tuần trước và cũng là cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo của Trung Quốc và Nhật Bản trong khoảng một năm qua.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi bày tỏ hy vọng hai bên sẽ thu hẹp khác biệt, thúc đẩy đối thoại và hợp tác nhằm giải quyết những vấn đề còn tồn tại trong quan hệ song phương. Bà Takaichi nhấn mạnh: “Nhật Bản và Trung Quốc chia sẻ trách nhiệm đối với hòa bình và thịnh vượng của khu vực.”

Tân Hoa xã dẫn lời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định sẵn sàng duy trì trao đổi với Thủ tướng Nhật Bản nhằm cùng thúc đẩy quan hệ Trung Quốc-Nhật Bản phát triển đúng hướng, đồng thời nhấn mạnh Bắc Kinh mong muốn cùng Tokyo thúc đẩy quan hệ song phương ổn định, mang tính xây dựng, đáp ứng yêu cầu của thời đại mới.

Theo hãng thông tấn Yonhap, cuộc hội đàm là dịp tái khẳng định cam kết của hai nước Trung Quốc và Nhật Bản trong việc thúc đẩy quan hệ chiến lược và cùng có lợi. Các vấn đề chính được thảo luận tại cuộc gặp gồm thương mại đất hiếm, các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác và thiết bị bán dẫn cũng như các vấn đề khác mà hai bên cùng quan tâm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.