Trung Quốc dẫn đầu toàn cầu về bằng sáng chế công nghệ chống drone

Xu hướng công nghệ chống drone diễn ra trong bối cảnh vai trò của các hệ thống phòng thủ chống drone ngày càng được nhấn mạnh trong các cuộc xung đột hiện đại, đặc biệt tại Trung Đông.

Ảnh minh họa.(Nguồn: AFP)
Ảnh minh họa.(Nguồn: AFP)

Trung Quốc đang vượt xa các quốc gia khác về số lượng bằng sáng chế liên quan đến công nghệ chống thiết bị bay không người lái (drone).

Xu hướng này diễn ra trong bối cảnh vai trò của các hệ thống phòng thủ chống drone ngày càng được nhấn mạnh trong các cuộc xung đột hiện đại, đặc biệt tại Trung Đông.

Ngày 16/3, hãng luật chuyên về sở hữu trí tuệ Mathys & Squire công bố báo cáo cho thấy trong tổng số 126 bằng sáng chế về công nghệ chống drone được nộp trên toàn cầu trong giai đoạn 12 tháng tính đến tháng 3/2025, Trung Quốc thống trị bảng xếp hạng với 82 bằng.

Trong khi đó, Mỹ chỉ có 22 bằng sáng chế và Hàn Quốc có 6.

Số lượng bằng sáng chế trong lĩnh vực này cũng tăng mạnh, đạt mức tăng 27% so với 99 đơn được nộp trong giai đoạn trước đó, cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn đối với công nghệ phòng thủ chống drone.

Ông Andy White, luật sư cấp cao của Mathys & Squire, cho rằng không có gì ngạc nhiên khi Trung Quốc dẫn đầu trong lĩnh vực này.

Theo ông, Bắc Kinh đã nỗ lực phối hợp để khuyến khích các doanh nghiệp và cá nhân đăng ký bằng sáng chế trong thập niên, bao gồm cả các chính sách ưu đãi tài chính.

Hầu hết các bằng sáng chế về công nghệ chống drone đều liên quan việc gây nhiễu và chặn tín hiệu, với 49 bằng trong giai đoạn 2024-2025.

Tuy nhiên, thế hệ công nghệ tiếp theo đã được phát triển, như các hệ thống laser chống drone (39 bằng sáng chế) và hệ thống vi sóng chống drone (24 bằng).

Theo ông White, tổng số bằng sáng chế trong lĩnh vực này có thể tăng mạnh trong một hoặc hai năm tới.

Dữ liệu của báo cáo chỉ tính đến tháng 3/2025, nên chưa phản ánh các diễn biến sau khi xung đột bùng phát giữa Mỹ-Israel và Iran vào ngày 28/2/2026, trong đó drone được sử dụng rộng rãi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đồng bào Xơ Đăng (xã Trà Linh, thành phố Đà Nẵng) theo dõi trên điện thoại các video clip, Inforgraphics hướng dẫn cách thức đi bỏ phiếu. (Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN)

Trợ lực quan trọng cho công tác chuẩn bị bầu cử

Việc ứng dụng công nghệ thông tin đang là một “trợ lực” quan trọng giúp nâng cao hiệu quả tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân, nhất là đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, giao thông cách trở.

UAV chỉ huy có thể chỉ huy phi đội nhiều UAV chữa cháy có mặt tại hiện trường theo một kịch bản chữa cháy và cứu nạn tối ưu đã được dạy cho AI PCCC. (Ảnh: PV/Vietnam+)

UAV bầy đàn: Giải pháp chữa cháy hiệu quả trong các ngõ nhỏ

Trong khi nhiều quốc gia mới thử nghiệm UAV đơn lẻ cho công tác chữa cháy, đã có một doanh nghiệp Việt Nam phát triển thành công hệ thống UAV bầy đàn chữa cháy hiệu quả ở các ngõ sâu, hẻm nhỏ... hoặc các nhà cao tầng, nơi xe chữa cháy chưa vươn tới.