Trung Quốc mở rộng nguồn vốn cho công nghệ trong cuộc đua AI toàn cầu

Vừa qua, các lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc đã cam kết cung cấp nguồn tài chính dồi dào cùng các chính sách hỗ trợ cho lĩnh vực công nghệ và đổi mới trong 5 năm tới.

Robot AI làm việc tại phòng thí nghiệm hóa học của Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc ở tỉnh An Huy. (Ảnh: THX/TTXVN)
Robot AI làm việc tại phòng thí nghiệm hóa học của Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc ở tỉnh An Huy. (Ảnh: THX/TTXVN)

Các ngân hàng Trung Quốc đang lên kế hoạch tăng cường dòng vốn cho các doanh nghiệp công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm đáp ứng cam kết của Chính phủ về việc đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trên toàn bộ nền kinh tế và giành ưu thế trong các ngành công nghệ mới nổi.

Theo các nguồn tin này, quá trình chuyển hướng phân bổ tín dụng sang lĩnh vực công nghệ đã được triển khai từ trước và dự kiến sẽ tăng tốc hơn nữa trong bối cảnh chính phủ tuần trước công bố kế hoạch đầu tư mạnh vào các công nghệ từ AI, chất bán dẫn cho tới sản xuất tiên tiến.

Trong cuộc họp thường niên của Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc, các lãnh đạo cấp cao của nước này đã cam kết cung cấp nguồn tài chính dồi dào cùng các chính sách hỗ trợ cho lĩnh vực công nghệ và đổi mới trong 5 năm tới.

Việc mở rộng cho vay sang lĩnh vực công nghệ mang lại nguồn tăng trưởng tín dụng mới cho các ngân hàng trong bối cảnh họ đang chịu tác động từ cuộc khủng hoảng nợ của ngành bất động sản và nền kinh tế tăng trưởng chậm lại.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo rằng đặc điểm còn non trẻ của nhiều doanh nghiệp mục tiêu và việc thiếu tài sản thế chấp phù hợp trong một số trường hợp có thể gây rủi ro đối với chất lượng tài sản của ngân hàng.

Theo số liệu của ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC tức ngân hàng trung ương), dư nợ cho vay đối với các doanh nghiệp công nghệ nhỏ và vừa đạt 3.630 tỷ NDT (tương đương khoảng 528 tỷ USD) vào cuối năm 2025, tăng 19,8% so với một năm trước đó và cao hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng chung tới 13,6 điểm phần trăm.

Trong khi đó, tổng dư nợ cho vay bất động sản giảm 1,6% trong cùng giai đoạn, xuống còn 51.950 tỷ NDT vào cuối năm 2025. Điều này cho thấy dòng vốn đang được tái phân bổ mạnh mẽ khỏi lĩnh vực từng chiếm tỷ trọng lớn trong bảng cân đối của các ngân hàng.

Ông Xiaoxi Zhang, chuyên gia phân tích tài chính Trung Quốc tại Gavekal Dragonomics, nhận định sự thay đổi này chủ yếu bắt nguồn từ quá trình điều chỉnh của thị trường bất động sản kết hợp với các yêu cầu chính sách. Theo ông, khủng hoảng lĩnh vực bất động sản hiện đã ở mức “quá nghiêm trọng,” khiến các ngân hàng khó có thể tiếp tục mở rộng cho vay.

Bên cạnh đó, việc Trung Quốc đẩy mạnh phát triển công nghệ phản ánh nhu cầu đối phó với lực lượng lao động đang già hóa và nguy cơ khủng hoảng nhân khẩu học trong tương lai, cũng như cuộc cạnh tranh gay gắt với Mỹ nhằm giành ưu thế trong các công nghệ cốt lõi.

Bên cạnh đó là những bước tiến đáng kể của các nhà phát triển mô hình AI của Trung Quốc. Trong bối cảnh nhiều tổ chức tài chính toàn cầu tỏ ra thận trọng khi cho vay các doanh nghiệp công nghệ tiên tiến của Trung Quốc do căng thẳng Mỹ-Trung, các nhà phân tích cho rằng các công ty khởi nghiệp trong nước sẽ phải dựa nhiều hơn vào nguồn tài trợ nội địa, trong đó ngân hàng vẫn đóng vai trò chủ đạo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Phiên bế mạc kỳ họp thứ tư Ủy ban toàn quốc Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc (Chính hiệp) khóa XIV tại Bắc Kinh sáng 11/3/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trung Quốc bế mạc kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XIV

Kỳ họp thảo luận, đề ra các nhiệm vụ, mục tiêu cho năm 2026; thảo luận, vạch ra lộ trình phát triển 5 năm tới của Trung Quốc để thúc đẩy phát triển chất lượng cao, lực lượng sản xuất chất lượng mới.

Tiết mục nghệ thuật ca ngợi tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Lan tỏa văn hóa Việt Nam tại Lào qua tà áo dài

Tại Lào, tối 9/3 đã diễn ra lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và ra mắt Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam, qua đó góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam và tăng cường tình đoàn kết Việt-Lào.