Bầu cử và ứng cử - quyền chính trị thiêng liêng của mọi công dân

Quyền bầu cử và quyền ứng cử là những quyền chính trị cơ bản của công dân Việt Nam. Công dân đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử; đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội và HĐND các cấp. 

Bầu cử và ứng cử - quyền chính trị thiêng liêng của mọi công dân
0:00 / 0:00
0:00

Tốc độ phát1x

Ngày 15/3/2026, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đây không chỉ là một sự kiện chính trị trọng đại, mà còn là ngày hội của toàn dân, là dịp để cử tri, nhân dân cả nước phát huy quyền làm chủ, lựa chọn bầu ra những đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình, tham gia vào Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp - cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ở Trung ương và địa phương, góp phần xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Podcast hôm nay của VietnamPlus sẽ cùng bạn nhìn lại ý nghĩa sâu sắc của quyền bầu cử và ứng cử - những quyền chính trị cơ bản và thiêng liêng đã được Hiến pháp ghi nhận./.

(Vietnam+)

Podcast mới nhất