Các nước tiếp tục triển khai biện ứng phó với tác động do xung đột Trung Đông

Các nước châu Á và châu Đại Dương tiếp tục triển khai nhiều biện pháp khẩn cấp và mạnh tay nhằm kiểm soát tình hình và hỗ trợ người dân trong nước trước những tác động của xung đột tại Trung Đông.

Quang cảnh đường phố tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)
Quang cảnh đường phố tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Các nước châu Á và châu Đại Dương tiếp tục triển khai nhiều biện pháp khẩn cấp và mạnh tay nhằm kiểm soát tình hình và hỗ trợ người dân trong nước trước những tác động của xung đột tại Trung Đông.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Bộ Nội vụ Thái Lan đã yêu cầu chính quyền các tỉnh trên toàn quốc tăng cường kiểm soát giá nhiên liệu và hàng tiêu dùng, đồng thời cảnh báo những cá nhân tích trữ nguồn cung, thao túng giá hoặc vi phạm các biện pháp khẩn cấp có thể phải đối mặt với án tù lên đến 10 năm và tiền phạt lên đến 100.000 baht (hơn 3.000 USD).

Theo chỉ thị của Tổng Giám đốc Cục Hành chính tỉnh (DPA) thuộc Bộ Nội vụ, ông Narucha Kosacivilize, các tỉnh được yêu cầu phối hợp với 4 cơ quan hữu quan để tăng cường giám sát trong tất cả các lĩnh vực.

Các văn phòng thương mại tỉnh sẽ kiểm tra giá cả hàng hóa và dịch vụ, trong khi các văn phòng năng lượng tỉnh sẽ giám sát các trạm xăng.

Cảnh sát tỉnh sẽ chịu trách nhiệm thực thi pháp luật đối với những người vi phạm và các trưởng quận/huyện, cùng với các quan chức hành chính địa phương sẽ tiến hành kiểm tra thực địa để duy trì trật tự.

Chỉ thị đưa ra 7 biện pháp nghiêm ngặt nhằm ngăn ngừa tình trạng thiếu nhiên liệu và giảm áp lực đối với chi phí sinh hoạt, bao gồm việc trấn áp tích trữ hàng hóa nằm trong diện kiểm soát, ngăn chặn thao túng giá cả có thể gây bất ổn thị trường nhiên liệu, áp đặt lệnh tạm đình chỉ xuất khẩu xăng, xăng pha cồn, dầu diesel, nhiên liệu hàng không và khí đốt hóa lỏng (LPG) trừ ngoại lệ sang Lào và Myanmar...

Các trường hợp vi phạm sẽ phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc theo Nghị định khẩn cấp về sửa đổi và phòng chống tình trạng thiếu nhiên liệu năm 1973, có thể bị phạt tù đến 10 năm, phạt tiền đến 100.000 baht, hoặc cả hai.

DPA cho biết các biện pháp này nhằm bảo vệ người dân khỏi các hành vi bất công và đảm bảo hàng hóa thiết yếu và nhiên liệu vẫn có sẵn với giá cả hợp lý trong thời kỳ khủng hoảng.

Cơ quan này cũng kêu gọi người dân tin tưởng rằng chính phủ đang hành động toàn diện để ngăn chặn tình trạng bị lợi dụng.

Bất cứ ai phát hiện bất thường tại các trạm xăng hoặc cửa hàng bán lẻ, bao gồm cả nghi ngờ tích trữ hoặc tăng giá bất hợp lý, đều được yêu cầu báo cáo cho các cơ quan chức năng tại địa phương.

ttxvn-xung-dot-tai-trung-dong-khi-the-gioi-phai-that-lung-buoc-bung-ve-nang-luong-8655532.jpg
Giá xăng dầu được niêm yết tại một trạm xăng ở Canberra, Australia, ngày 20/3/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong khi đó, tại Australia, chính phủ trung ương đã áp dụng các biện pháp khẩn cấp khi tình trạng thiếu nhiên liệu bắt đầu xuất hiện tại hơn 600 trạm xăng trên toàn quốc.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, để giảm áp lực nguồn cung nhiên liệu, Chính phủ Australia quyết định tạm thời nới lỏng tiêu chuẩn diesel trong vòng 6 tháng, theo đó điểm cháy tối thiểu của diesel được điều chỉnh từ 61,5 độ C xuống 60,5 độ C.

Động thái này nhằm giúp các doanh nghiệp nhiên liệu có thêm lựa chọn nhập khẩu từ Mỹ, Canada, châu Âu, qua đó giúp ổn định nguồn cung trong nước, đặc biệt đối với người nông dân, ngành vận tải đường bộ, các khu vực vùng sâu, vùng xa.

Bộ trưởng phụ trách vấn đề biến đổi khí hậu và năng lượng của Australia, ông Chris Bowen cho biết thay đổi này không ảnh hưởng đến động cơ xe hoặc khí thải, và Australia từng áp dụng tiêu chuẩn tương tự vào năm 2020 mà không ghi nhận vấn đề đáng kể.

Bên cạnh đó, Australia cũng đang cân nhắc cho người lao động làm việc 4 ngày/tuần để giảm lượng phương tiện lưu thông, hạn chế tiêu thụ nhiên liệu, giảm áp lực đối với hệ thống cung ứng năng lượng.

Bộ trưởng Bowen cho rằng làm việc tại nhà có thể là một lựa chọn phù hợp trong bối cảnh hiện nay.

Trong khi đó, Bộ trưởng Công nghiệp Tim Ayres nhấn mạnh, các doanh nghiệp và người lao động có thể linh hoạt sắp xếp theo điều kiện thực tế.

Giới chuyên gia nhận định giải pháp chuyển sang làm việc 4 ngày/tuần không hẳn phù hợp với tất cả các ngành nghề, đồng thời khuyến nghị cần đánh giá tác động kinh tế-xã hội tổng thể của giải pháp này và chỉ nên coi đây là một trong nhiều phương án trong chiến lược dài hạn.

Bà Tina Soliman-Hunter, chuyên gia về luật năng lượng tại Đại học Macquarie (Australia), cho biết Australia cũng cần chuẩn bị cho nhiều kịch bản khác nhau nếu tình hình hiện nay kéo dài, như nguồn cung bị gián đoạn, nhiên liệu được ưu tiên cho các dịch vụ thiết yếu và giá cả có thể tiếp tục biến động.

Tại Hàn Quốc, chính phủ đã công bố thành lập hai văn phòng đặc trách điều phối kinh tế khẩn cấp trực thuộc Phủ Tổng thống và Văn phòng Thủ tướng nhằm giám sát và điều phối phản ứng trước tác động ngày càng lan rộng của cuộc khủng hoảng Trung Đông.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, phát biểu trong họp báo, Thủ tướng Kim Min Seok cho biết “tháp điều hành tình hình kinh tế khẩn cấp” sẽ được thiết lập tại Cheong Wa Dae, trong khi một “nhóm điều hành kinh tế khẩn cấp” sẽ được đặt dưới sự quản lý trực tiếp của Văn phòng Thủ tướng.

Theo kế hoạch, Phủ Tổng thống sẽ chịu trách nhiệm cung cấp thông tin chi tiết và điều phối tổng thể hoạt động của văn phòng điều hành tình hình, trong khi Thủ tướng Kim trực tiếp đứng đầu văn phòng kinh tế khẩn cấp, với Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế làm cấp phó.

Cơ chế họp kinh tế khẩn cấp do Tổng thống chủ trì sẽ đóng vai trò “tháp điều khiển,” đảm bảo sự phối hợp thống nhất và thông suốt giữa các cơ quan.

Trước đó, để đối phó với nguy cơ thiếu hụt năng lượng, Chính phủ Hàn Quốc đã công bố một loạt biện pháp như áp giá trần xăng dầu; tiết kiệm nhiên liệu, bao gồm áp dụng chế độ luân phiên 5 ngày đối với phương tiện công dựa trên biển số xe, đồng thời khuyến nghị người dân tiết kiệm năng lượng, điện năng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục