Chủ tịch Thượng viện Philippines, Francis Escudero, ngày 24/3 cho rằng việc Manila đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong năm nay là cơ hội quan trọng để thúc đẩy một cơ chế chia sẻ nhiên liệu trong khu vực, trong bối cảnh nguồn cung dầu mỏ toàn cầu đối mặt nhiều bất ổn.
Theo ông Escudero, Chính phủ Philippines cần đẩy nhanh việc hoàn tất Thỏa thuận An ninh Dầu mỏ ASEAN (APSA) - một khuôn khổ cho phép các nước thành viên hỗ trợ cung cấp nhiên liệu cho nhau khi xảy ra thiếu hụt ít nhất 10% nhu cầu trong nước.
Ông nhấn mạnh Philippines đang ở “vị trí then chốt” để dẫn dắt các nỗ lực tăng cường an ninh năng lượng khu vực, khi giá dầu tiếp tục biến động do căng thẳng địa chính trị, đặc biệt là tại Trung Đông.
Theo đề xuất, APSA sẽ góp phần ổn định nguồn cung năng lượng, hạn chế gián đoạn kinh tế và tăng cường khả năng chống chịu chung của ASEAN trước các cú sốc bên ngoài, tương tự các cơ chế chia sẻ nhiên liệu của Cơ quan Năng lượng Quốc tế.
Ông Escudero cho rằng các nước sản xuất dầu trong ASEAN như Brunei, Indonesia và Malaysia sẽ đóng vai trò then chốt trong việc bảo đảm nguồn cung khẩn cấp khi cần thiết.
Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu chịu tác động từ xung đột kéo dài, ông kêu gọi các nước ASEAN cần hành động thống nhất, coi đây là cơ hội để tăng cường đoàn kết và nâng cao khả năng tự chủ về năng lượng của khu vực. Ông nhấn mạnh: “Đây là thời điểm để ASEAN cùng hành động như một khối thống nhất”./.
Tăng cường hợp tác ASEAN+3 nhằm nâng cao khả năng chống chịu tài chính
Với vai trò Chủ tịch ASEAN 2026, Philippines thúc đẩy các sáng kiến tăng hợp tác ASEAN+3 nhằm nâng cao khả năng chống chịu tài chính, ứng phó biến động kinh tế toàn cầu và rủi ro do biến đổi khí hậu.