Campuchia trục xuất hơn 30.000 người nước ngoài liên quan lừa đảo trực tuyến

Thông qua việc phòng ngừa, ngăn chặn và truy quét lừa đảo trực tuyến, đến thời điểm này, khoảng 210.000 người nước ngoài đã tự nguyện rời khỏi Campuchia và khoảng 30.000 người đã bị trục xuất về nước.

Lực lượng chức năng tỉnh Kratie đột kích một địa điểm tại huyện Snuol được sử dụng làm trung tâm lừa đảo trực tuyến trên địa bàn, bắt giữ hơn 300 người nước ngoài. (Ảnh minh họa. Nguồn: AKP/TTXVN phát)
Lực lượng chức năng tỉnh Kratie đột kích một địa điểm tại huyện Snuol được sử dụng làm trung tâm lừa đảo trực tuyến trên địa bàn, bắt giữ hơn 300 người nước ngoài. (Ảnh minh họa. Nguồn: AKP/TTXVN phát)

Trang tin FRESH News ngày 25/2 dẫn lời Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia - ông Sar Sokha cho biết tính đến thời điểm này, hơn 30.000 người nước ngoài liên quan hoạt động lừa đảo trực tuyến đã bị trục xuất khỏi Campuchia.

Tuyên bố được đưa ra nhân sự kiện chào mừng Ngày quốc gia phòng chống buôn bán người với chủ đề “Cùng nhau vì một Campuchia không còn buôn bán người và lừa đảo trực tuyến," diễn ra cùng ngày ở thủ đô Phnom Penh.

Phó Thủ tướng Sar Sokha nêu rõ: “Thông qua việc phòng ngừa, ngăn chặn và truy quét lừa đảo trực tuyến, đến thời điểm này, có khoảng 210.000 người nước ngoài đã tự nguyện rời khỏi Campuchia và khoảng 30.000 người đã bị trục xuất về nước."

Ngoài ra, ông lưu ý kể từ tháng 3/2026 trở đi, chủ sở hữu các cơ sở có người nước ngoài lưu trú hoặc làm việc phải thực hiện nghĩa vụ trình báo với cơ quan chức năng sở tại.

Nhân dịp này, ông Sar Sokha gửi lời cảm ơn Đại sứ các nước tại Campuchia, đã luôn tham gia phối hợp tốt với Chính phủ Hoàng gia Campuchia trong công tác điều phối, tiếp nhận và hồi hương công dân của mình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Motorola tung smartphone phiên bản World Cup 2026

Bên cạnh Razr 60 FIFA World Cup 26 Edition, Motorola có thể phát triển thêm các phiên bản mang chủ đề tương tự cho dòng Signature và Razr Fold, mở rộng dòng sản phẩm mới dựa trên Edge 70 Fusion.

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.