Philippines tiếp nhận lô dầu đầu tiên từ Nga sau 5 năm

Theo nhiều nguồn tin, một tàu chở khoảng 100.000 tấn dầu thô ESPO Blend từ cảng Kozmino (Nga) đã được vận chuyển tới nhà máy lọc dầu của Tổng công ty dầu khí Philippines Petron tại tỉnh Bataan.

Philippines dự kiến nhập khẩu dầu Nga trong tháng này nhằm đa dạng hóa nguồn cung. (Nguồn: The Moscow Times)
Philippines dự kiến nhập khẩu dầu Nga trong tháng này nhằm đa dạng hóa nguồn cung. (Nguồn: The Moscow Times)

Philippines đã tiếp nhận lô dầu thô Nga đầu tiên trong vòng 5 năm, trong bối cảnh nước này tìm kiếm nguồn cung thay thế giữa những lo ngại về gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Theo nhiều nguồn tin dẫn dữ liệu từ các công ty phân tích như LSEG, Kpler và OilX, một tàu chở khoảng 100.000 tấn dầu thô ESPO Blend từ cảng Kozmino (Nga) đã được vận chuyển tới nhà máy lọc dầu của Tổng công ty dầu khí Philippines Petron tại tỉnh Bataan.

Dữ liệu từ hệ thống theo dõi hàng hải MarineTraffic cho thấy tàu Sara Sky treo cờ Sierra Leone đã cập cảng Limay (Bataan) vào khoảng 14 giờ ngày 24/3.

Trước đó, hãng tin Reuters cho biết Philippines dự kiến nhập khẩu dầu Nga trong tháng này nhằm đa dạng hóa nguồn cung, trong bối cảnh lo ngại thiếu hụt nguồn cung khi Iran tiếp tục kiểm soát tuyến vận tải chiến lược qua eo biển Hormuz trong xung đột với Mỹ.

Philippines hiện phụ thuộc lớn vào nguồn dầu từ Trung Đông, do đó dễ bị tác động bởi biến động giá và rủi ro gián đoạn nguồn cung liên quan tới căng thẳng khu vực.

Bộ trưởng Năng lượng Sharon Garin trước đó cho biết Manila đang xem xét mọi phương án, bao gồm cả nguồn cung từ Nga. Ngoài Nga, Philippines cũng đang đàm phán với các nhà cung cấp tại Thái Lan, Nhật Bản và Singapore nhằm bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ tạm thời nới lỏng một số biện pháp trừng phạt đối với dầu Nga trong thời hạn 30 ngày, cho phép các quốc gia mua các lô hàng đang trên đường vận chuyển.

Ngày 24/3, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã ban bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia, cho phép Chính phủ Philippines đẩy nhanh việc mua nhiên liệu, thực hiện tạm ứng hợp đồng và bảo đảm lưu thông các mặt hàng thiết yếu trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục