Hãng Yonhap đưa tin ngày 19/12, Cơ quan giám sát hạt nhân của Hàn Quốc đã quyết định tiến hành thêm một đợt rà soát hoạt động của lò phản ứng Saeul-3, trước khi chính thức đưa vào hoạt động.
Quyết định được đưa ra sau khi Ủy ban An toàn và An ninh Hạt nhân (NSSC) tổ chức cuộc họp để xem xét việc phê chuẩn vận hành lò phản ứng Saeul-3, một lò phản ứng APR-1400 do Hàn Quốc tự phát triển được đặt tại nhà máy điện hạt nhân Saeul ở thành phố cảng Ulsan, phía Đông Nam nước này.
Nếu được phê duyệt, lò phản ứng sẽ bước vào giai đoạn vận hành thử nghiệm trong 6 tháng tới. Lò phản ứng này được khởi công xây dựng từ năm 2016.
Đây là lò phản ứng hạt nhân đầu tiên của Hàn Quốc được thiết kế để chịu được các cuộc tấn công bằng máy bay, với các bức tường dày 137cm, dày hơn 15cm so với các lò phản ứng trước đây.
Lò phản ứng Saeul-3 có khả năng lưu trữ nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng lên tới 60 năm, đủ để chứa toàn bộ nhiên liệu phát sinh trong suốt vòng đời của nó.
Tổ máy này trước đây được gọi là Kori-5, trước khi được đổi tên thành Saeul-3 vào năm 2022./.
Điện hạt nhân trở thành nguồn năng lượng số 1 của Hàn Quốc
Tổng sản lượng điện năm 2024 của Hàn Quốc đạt 595,6 terawatt-giờ (TWh), tăng 1,3% so với năm 2023, trong đó, sản lượng điện hạt nhân chiếm 31,7%, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong số các nguồn năng lượng.