Trên đây là nhận định của các chuyên gia kinh tế và Ngân hàng Thế giới (WB)trong công bố báo cáo quý về kinh tế Indonesia và hội thảo “Duy trì sức chống đỡtrong bối cảnh bất ổn toàn cầu” do Văn phòng WB tại Indonesia và Viện Chính sáchXã hội - Trường đào tạo sau đại học Paramadina-Jakarta tổ chức ngày 15/10 tạiJakarta.
Trong báo cáo nói trên, WB đánh giá dù đạt tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩmquốc nội (GDP) 6,4% trong quý 2/2012 nhờ động lực tiêu dùng nội địa và đầu tư,song nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á này rõ ràng đang phải chịu tác động tiêucực của môi trường bất ổn và khó khăn bên ngoài, nhất là từ khu vực đồng tiềnchung châu Âu (Eurozone), Mỹ và Trung Quốc, cũng như sự tăng trưởng yếu của kinhtế toàn cầu.
Điều này thể hiện qua mức thặng dư thương mại tám tháng đầu năm 2012 chỉ đạtkhoảng 500 triệu USD, do kim ngạch nhập khẩu tăng tới 10,28% (126,67 tỷ USD) vàkim ngạch xuất khẩu lại giảm 5,58% (127,17 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2011, làmthâm hụt tài khoản vãng lai lên đến 6,9 tỷ USD (chiếm 3,1% GDP) trong quý2/2012.
Giám đốc quốc gia của WB tại Indonesia (Stefan Koeberle cho rằng trước nhữngnguy cơ đáng kể mà viễn cảnh kinh tế toàn cầu tác động đến Indonesia thời giantới, điều quan trọng là Indonesia phải nỗ lực “cải thiện môi trường đầu tư thôngqua việc đảm bảo môi trường pháp lý ổn định và có thể dự đoán được, cũng như cảithiện chất lượng chi tiêu chính phủ” nhằm duy trì sức đề kháng của nền kinh tếvà tiếp tục tăng trưởng.
Trong khi đó, nhà kinh tế trưởng của WB, đồng thời là chuyên gia tư vấn kinhtế cho Indonesia Ndiamé Diop khuyến cáo thách thức về chính sách đặt ra đối vớiChính phủ Indonesia chính là phải tiếp tục tập trung chuẩn bị đối phó với khủnghoảng trong ngắn hạn và xây dựng các biện pháp cấu trúc dài hạn hơn như thúc đẩytriên khai các dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng mới, hỗ trợ phát triển kỹnăng cho nhân công và tăng cường công tác an sinh xã hội.
Các chuyên gia cũng cho rằng trong khi các nhà đầu tư quốc tế nhìn chung cótâm lý bất an dễ thay đổi, Chính phủ Indonesia cần củng cố niềm tin đầu tư trongnước và quốc tế bằng cách duy trì các hoạt động chính sách được điều phối chặtchẽ, nhất quán và rõ ràng.
WB dự báo tăng trưởng GDP của Indonesia trong năm 2012 sẽ là 6,1% (tương tựnhư dự báo trước đó của Quỹ Tiền tệ Quốc tế), và tăng lên 6,3% vào năm 2013./.