Inter sẽ bị tước hết các danh hiệu năm 2010?

Sẽ không có “cú ăn ba thần thánh” nào cho Inter và Jose Mourinho, nếu như những nghi vấn mà báo chí Italy đang đặt ra là sự thực.
Sẽ không có “cú ăn ba thần thánh” nào cho Inter Milan và huấn luyện viên Jose Mourinho, nếu như những nghi vấn mà báo chí Italy đang đặt ra là sự thực.

Theo thông tin từ tờ Tuttosport, Liên đoàn bóng đá Italy (FIGC) đang điều tra về vụ chuyển nhượng hai ngôi sao Diego Milito và Thiago Motta từ Genoa sang Inter hồi mùa Hè trước.

Trưởng công tố Stefano Palazzi, người đã điều khiển toàn bộ công tác điều tra vụ Calcipoli 2006 và vụ “Calciopoli 2” gần đây về những cáo buộc của Moggi nhằm đến sự dính líu của Inter vào Calcipoli, là người được giao thực hiện điều tra.

Theo FIGC, vụ chuyển nhượng có những dấu hiệu bất hợp pháp, khi chủ tịch Enrico Preziosi của Genoa vẫn đang thụ án cấm hoạt động bóng đá ở thời điểm diễn ra vụ chuyển nhượng. Preziosi bị liên lụy đến pháp luật từ năm 2005, sau khi bị phát hiện tung tiền để dàn xếp tỷ số một trận đấu ở Serie B giúp Genoa thăng hạng (vì vụ này mà Genoa bị giáng xuống Serie C1).

Nếu những nghi vấn về tính bất hợp pháp của vụ chuyển nhượng được chứng minh, cả hai đội bóng cũng như hai vị chủ tịch đều sẽ phải nhận án phạt không nhẹ.

Tuy nhiên, vấn đề có thể nghiêm trọng hơn rất nhiều. Do đây là vụ chuyển nhượng bất hợp pháp, nên sự có mặt của Milito và Motta ở Inter cũng là bất hợp pháp, và điều này ảnh hưởng đến những kết quả mà Inter giành được ở mùa giải vừa qua, trong những trận đấu có sự phục vụ của hai cầu thủ này.

Khả năng Inter bị trừ điểm và bị kỷ luật là có thể xảy ra, kéo theo hệ lụy là Scudetto và Cúp Italy mùa vừa rồi sẽ rơi vào tay Roma. Thậm chí, nếu vấn đề này thực sự nghiêm trọng và UEFA phải vào cuộc, Inter cũng có nguy cơ mất cả chức vô địch Champions League.

Mặc dù vậy, cũng theo Tuttospor, nhiều khả năng Moratti và Preziosi chỉ phải nhận án phạt với tư cách cá nhân./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục