Iran có kế hoạch tìm đến các thị trường dầu mỏ mới

Iran có kế hoạch xuất hiện tại thị trường dầu mỏ mới, và bác thông tin cho rằng lượng dầu xuất khẩu của Iran giảm do lệnh trừng phạt.
Theo THX , ngày 27/10, tờ Thời báo Tehran dẫn lời phát ngôn viên Bộ Dầu mỏ Iran Alireza Nikzad-Rahbar cho biết nước này có kế hoạch xuất hiện tại các thị trường dầu mỏ mới, đồng thời bác bỏ thông tin cho rằng lượng dầu xuất khẩu của Iran đã sụt giảm do các lệnh trừng phạt của Phương Tây.

Ngày 12/10, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) công bố báo cáo cho biết lượng xuất khẩu dầu của Iran đã giảm xuống mức 860.000 thùng/ngày trong tháng Chín, so với con số 2,2 triệu thùng/ngày hồi tháng 12/2011.

["Iran sẽ dừng xuất khẩu dầu nếu bị tăng trừng phạt"]

Ông Nikzad-Rahbar đã bác bỏ những báo cáo mà ông gọi là "cuộc chiến tuyên truyền" này, đồng thời cho biết hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Iran "đang tiếp tục xu hướng bình thường" và dự kiến sẽ xuất hiện tại các thị trường mới. Ông cũng khẳng định rằng "thế giới không thể sống thiếu dầu mỏ của Iran".

Đại diện của Iran tại Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), ông Mohammad-Ali Khatibi, cũng bác bỏ báo cáo trên của IEA, và phủ nhận việc khách hàng mua dầu của Iran chỉ giới hạn trong một số ít nước.

Ông Khatibi cho biết Iran "luôn luôn thăm dò các thị trường mới nhưng không công bố vì điều này có thể gây bất lợi"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục