Iran phản ứng mạnh mẽ trước bình luận của Tổng thống Mỹ

Ngoại trưởng Iran Javad Zarif ngày 8/6 đã dùng từ "ghê tởm" để nói về bình luận của Nhà Trắng sau khi xảy ra hai vụ tấn công tại thủ đô Tehran của nước này vào một ngày trước.
Iran phản ứng mạnh mẽ trước bình luận của Tổng thống Mỹ ảnh 1Cảnh sát Iran làm nhiệm vụ bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở Tehran sau vụ tấn công ngày 7/6. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo BBC/AFP, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif ngày 8/6 đã dùng từ "ghê tởm" để nói về bình luận của Nhà Trắng sau khi xảy ra hai vụ tấn công tại thủ đô Tehran của nước này vào một ngày trước.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã nguyện cầu cho các nạn nhân nhưng nói thêm rằng "các nước tài trợ khủng bố có nguy cơ là nạn nhân của tội ác mà chúng thúc đẩy."

Quan chức ngoại giao hàng đầu Iran bác bỏ tuyên bố này và nhấn mạnh thủ phạm nhận được "ủng hộ từ các khách hàng của Mỹ."


[Tổng thống Mỹ: Iran phải chịu trách nhiệm về 2 vụ khủng bố trong nước]

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, Bộ Tình báo Iran thông báo năm nghi phạm tiến hành các vụ tấn công hôm 7/6 đều là những công dân nước này gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq và Syria trước khi trở về nước hồi mùa Hè năm ngoái.

Trong một tuyên bố, bộ trên nêu rõ: "Năm đối tượng đều là những kẻ khủng bố sau khi đã gia nhập IS, rời khỏi đất nước và tham gia những tội ác được thực hiện bởi tổ chức khủng bố này tại Mosul và Raqa."

Bên cạnh đó, Bộ Tình báo Iran cũng công bố những hành ảnh và danh tính của những kẻ tấn công đã cướp đi sinh mạng của 17 người và làm bị thương hàng chục tại người tòa nhà Quốc hội và lăng mộ của cố lãnh tụ tối cao cách mạng Iran Ayatollah Khomeini./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục