Iran phát hiện mỏ dầu lớn với tổng giá trị đạt kỷ lục

Hãng thông tấn Mehr của Iran ngày 15/8 cho biết nước này vừa phát hiện một mỏ dầu có trữ lượng lớn, với tổng giá trị đạt kỷ lục.
Hãng thông tấn Mehr của Iran ngày 15/8 cho biết nước này vừa phát hiện một mỏ dầu có trữ lượng lớn, với tổng giá trị đạt kỷ lục, lên tới 1.800 tỷ USD.

Thứ trưởng Bộ Dầu mỏ Iran Ahmad Qalebani cho biết giá trị mỏ dầu này được tính dựa trên mức giá hydrocarbon thế giới hiện nay.

Giá trị của mỏ dầu cũng tương đương với kim ngạch xuất khẩu dầu mỏ của nước cộng hòa Hồi giáo này trong 100 năm trở lại đây.

Ông Qalebani nhấn mạnh rằng trong vòng 2 năm qua, nước này đã thăm dò các mỏ dầu mới với trữ lượng ước tính đạt 18,6 tỷ thùng. Cơ hội tìm thấy dầu mỏ ở Iran khi khoan thăm dò địa chất trong năm 2012 đạt tỷ lệ 90%.

Theo số liệu của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), sản lượng khai thác "vàng đen" của Iran trong tháng 7 vừa qua đạt 2,68 triệu thùng/ngày./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục