Iran "tố" Pháp, Đức ám sát nhà khoa học hạt nhân

Bộ trưởng Tình báo Iran Heydar Moslehi cáo buộc tình báo Đức và Pháp dính líu tới những vụ ám sát các nhà khoa học hạt nhân.
Ngày 6/7, Bộ trưởng Tình báo Iran Heydar Moslehi đã cáo buộc cơ quan tình báo Đức và Pháp dính líu tới những vụ ám sát các nhà khoa học hạt nhân của quốc gia Hồi giáo này.

Hãng tin IRNA dẫn lời ông Moslehi nêu rõ: "Trong hai mạng lưới (dính líu tới các vụ ám sát trên), chúng tôi đã nhận thấy sự liên hệ với các cơ quan thông tin ở Đức, Pháp, Anh, Israel, Mỹ và các cơ quan tình báo trong khu vực".

Việc Bộ trưởng Moslehi cáo buộc Pháp và Đức được đưa ra vài ngày sau khi Tehran đưa ra những tuyên bố hiếu chiến và tiến hành các vụ thử tên lửa, những diễn biến đã đẩy giá dầu thô Brent lần đầu tiên vượt ngưỡng 100 USD kể từ tháng Sáu.

Trước đó, Iran cáo buộc Israel, Mỹ và Anh âm mưu gây ra các vụ ám sát trên nhằm làm chậm tiến độ chương trình làm giàu urani của Tehran, vốn bị các cường quốc phương Tây nghi ngờ được dùng để phát triển vũ khí hạt nhân.

Từ năm 2010, có ít nhất bốn nhà khoa học liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran đã bị ám sát, phần lớn xảy ra trong tháng Giêng vừa qua. Washington phủ nhận mọi vai trò trong các vụ ám sát trên, trong khi Israel từ chối đưa ra bình luận./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục