Iraq tiếp tục “hứng đòn” từ việc giá dầu giảm trên thị trường

Tuy sản lượng dầu xuất khẩu đạt mức cao kỷ lục trong hàng chục năm, song thị trường dầu Iraq vẫn không tránh được tác động của sự sụt giá trên thị trường dầu mỏ thế giới.
Iraq tiếp tục “hứng đòn” từ việc giá dầu giảm trên thị trường ảnh 1Dầu mỏ của Iraq chịu ảnh hưởng. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Tuy sản lượng dầu xuất khẩu trung bình một ngày của Iraq trong tháng 12/2014 đạt mức cao kỷ lục trong hàng chục năm qua nhưng doanh thu vẫn giảm do thị trường dầu Iraq không tránh được tác động của sự sụt giá trên thị trường dầu mỏ thế giới.

Hãng tin AFP dẫn lời ông Assem Jihad, người phát ngôn của Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq, cho biết nước này đã xuất khẩu 91,141 triệu thùng dầu trong tháng 12/2014, tương đương 2,94 triệu thùng/ngày - mức cao kỷ lục kể từ năm 1980, nhưng chỉ thu về 5,247 tỷ USD, tăng nhẹ so với tháng trước đó và thấp hơn nhiều so với những tháng đầu năm 2014 do giá “vàng đen" lao dốc từ hồi tháng Sáu.

Theo ông Jihad, giá dầu thô trung bình tháng 12/2014 đứng ở mức 57 USD/thùng, giảm mạnh so với con số trên dưới 100 USD/thùng của nửa đầu năm 2014. Mức này thậm chí còn thấp hơn con số 60 USD/thùng dùng để tính toán ngân sách năm 2015 của Iraq (dự toán ngân sách 2015 đã tính thâm hụt hơn 19 tỷ USD).

Ông Jihad bày tỏ quan điểm cá nhân của mình: “Giá dầu hiện nay đã giảm xuống các mức thấp bất thường và Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) phải “ra tay” để chấm dứt tình trạng này thay vì chỉ đứng nhìn giá dầu “lao dốc” xuống các mức phi lý như hiện nay.”

Bộ Dầu mỏ Iraq tháng 11/2014 cho biết nguồn thu của Iraq năm 2014 đã giảm 27% do “vàng đen” trượt giá sâu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục