Ít nhất 114 người chết do hỏa hoạn ở Bangladesh

Số người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn lớn do chập điện tại tòa nhà ở Dhaka, Bangladesh tối 3/6 đã tăng lên ít nhất 114 người.
Số người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn lớn tại tòa nhà ở thủ đô Dhaka của Bangladesh tối 3/6 đã tăng lên ít nhất 114 người.

Đội trưởng Đội Phòng cháy chữa cháy Dhaka, Abu Nayeem cho biết nguyên nhân vụ hỏa hoạn là do chập điện, "thần hỏa" đã tấn công tòa nhà khi tại đây đang diễn ra một lễ cưới nên số người thiệt mạng mới cao như vậy.

Đội cứu hộ đã đưa ít nhất 41 thi thể những người tham dự đám cưới trên ra khỏi hiện trường. Hàng trăm người bị mắc kẹt nhiều giờ trong các tòa nhà do nhà cửa san sát, lối đi chật hẹp khiến lực lượng cứu hộ khó tiếp cận hiện trường.

Theo ông Nayeem, ít nhất bảy tòa nhà cao tầng đã bị thiêu rụi. Đa số nạn nhân được chuyển đến bệnh viện Đại học Y Dhaka. Nhiều bệnh nhân phải nằm điều trị ngoài hành lang, trong khi số lượng người được chuyển vào bệnh viện mỗi lúc một đông. Chính phủ Bangladesh đã hỗ trợ 20.000 taka (285,71 USD) cho thân nhân mỗi nạn nhân trong vụ hỏa hoạn trên.

Các phương tiện truyền thông Bangladesh đưa tin vụ hỏa hoạn xảy ra sau khi trạm biến thế tại khu vực Najirabazar ở thủ đô Dhaka chập nổ lúc 22 giờ 30 phút địa phương (16 giờ 30 phút GMT), lửa bùng lên và nhanh chóng lan sang khu dân cư cũng như các tòa nhà thương mại xung quanh.

Nhiều kho hàng, trong đó có các kho chứa hóa chất và hàng loạt cửa hàng tạp hóa nhỏ cũng là một trong những nguyên nhân khiến lửa bùng lên dữ dội hơn.

Tại Áo, rạng sáng 4/6, một vụ nổ khí đốt xảy ra tại một ngôi nhà hai tầng ở thành phố Sankt-Poelten, cách thủ đô Vienna 60km về phía Tây, làm năm người thiệt mạng.

Vụ nổ xảy ra vào lúc 4 giờ sáng giờ địa phương (6 giờ GMT), khiến ngôi nhà bị phá hủy gần như hoàn toàn. Các nhân viên cứu hỏa phải sử dụng vòi rồng lớn để vô hiệu hóa ngọn lửa. Hàng trăm người dân tại các nhà lân cận đã phải tạm thời sơ tán. Sau khi vụ nổ xảy ra, hệ thống cung cấp khí đốt tại một số nơi trong thành phố đã bị cắt.

Nguyên nhân vụ nổ hiện chưa được xác định, song có khả năng vụ nổ xuất phát từ đường ống dẫn khí đốt. Đây là vụ nổ khí đốt nghiêm trọng nhất tại Áo kể từ vụ nổ hồi tháng 12/1999 tại Wilhemsburg, làm 10 người thiệt mạng.

Tại Pakistan, ít nhất tám người chết, 10 người bị thương và tám ngôi nhà bị vùi lấp hoàn toàn sau trận lở đất tối 3/6 ở khu vực miền núi Skardu, miền Bắc Pakistan. Công tác cứu hộ đang được triển khai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục