Italy: Dự báo sai động đất cũng phải ra hầu tòa

7 nhà khoa học và quan chức ở Italy bị xét xử về tội ngộ sát do không cảnh báo được động đất năm 2009 ở L'Aquila khiến hơn 300 người chết.
Tòa án thành phố L'Aquila ở miền Trung Italy ngày 20/9 đã mở phiên tòa xét xử 7 nhà khoa học và quan chức về tội ngộ sát do những người này đã không cảnh báo được "mối nguy hiểm đang đến gần của trận động đất xảy ra năm 2009" ở L'Aquila khiến hơn 300 người bị thiệt mạng và hàng chục nghìn người bị mất nhà cửa.

Vụ án này, trong đó 7 bị cáo dự kiến sẽ lập luận rằng việc dự báo một trận động đất là điều không thể, đã thu hút sự quan tâm, chú ý của dư luận quốc tế. Trên 5.000 nhà khoa học trên khắp thế giới đã ký vào một bức thư bày tỏ sự ủng hộ và cảm thông đối với những người đang bị đưa ra xét xử.

Phiên tòa dự kiến tập trung vào một sự kiện cụ thể, đó là khi 7 nhà khoa học và quan chức Italy nói trên họp với nhau vào ngày 31/3/2009 ở L'Aquila để xem xét, đánh giá những rung động địa chấn mà đã khiến cư dân ở thành phố này lo lắng trong nhiều tháng.

Trong bản ghi nhớ, các chuyên gia thuộc cái gọi là "Uỷ ban đánh giá nguy cơ động đất" này kết luận rằng "không thể" xảy ra một trận động đất lớn ở L'Aquila, mặc dù họ nhấn mạnh khả năng đó vẫn không thể bị loại trừ. Một tuần sau, động đất mạnh 6,3 độ Richter đã xảy ra, làm sập nhiều tòa nhà và khiến 309 người thiệt mạng, hơn 65.000 người ở trong và xung quanh thành phố bị mất nhà cửa.

Theo các công tố viên đại diện cho Hội đồng thành phố L'Aquila, các bị cáo bị buộc tội đánh giá "hời hợt và không hiệu quả" về mối rủi ro địa chấn và đã công bố thông tin "không chính xác, không đầy đủ và mâu thuẫn" về mối nguy cơ động đất. "Chúng tôi đang thực thi pháp luật để đạt được các kết quả mà công lý yêu cầu," Trưởng Công tố viên Alfredo Rossini phát biểu với các phóng viên khi ông bước vào phòng xử án.

Trong số các cá nhân, tổ chức chỉ trích bản cáo trạng của bên công tố đối với 7 bị cáo nói trên có Hội Địa vật lý Mỹ và Hiệp hội Mỹ vì Sự tiến bộ của Khoa học. Hội đồng thành phố L'Aquila hiện đang đòi khoản bồi thường thiệt hại là 50 triệu euro./.

Ngự Bình/Rome (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục