Ngày 4/2 sẽ xét xử 11 bị cáo trong đường dây buôn lậu vàng xuyên biên giới
Ngày 4/2 tới, Hà Nội sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm 11 bị cáo trong đường dây buôn lậu gần 550 kg vàng từ nước ngoài về Việt Nam có tổng trị giá hơn 1.208 tỷ đồng.
Ngày 4/2 tới, Hà Nội sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm 11 bị cáo trong đường dây buôn lậu gần 550 kg vàng từ nước ngoài về Việt Nam có tổng trị giá hơn 1.208 tỷ đồng.
Ngày 27/1, Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh - vụ án tham nhũng có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hành vi tội phạm kéo dài từ năm 2015.
Để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của các bị cáo, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã quyết định hoãn phiên tòa và dự kiến mở lại vào ngày 28/1/2026.
Tòa án quân sự Quân khu 5 mở phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, cùng nhiều cựu cán bộ tỉnh Khánh Hòa và nguyên cán bộ thuộc Bộ Quốc phòng trong vụ sai phạm đất đai tại Khánh Hòa.
Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Phạm Văn Hạ (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk) và Bùi Văn Từ (cựu Phó Giám đốc) cùng mức phạt từ 9-10 năm tù về tội Nhận hối lộ.
Hội đồng xét xử quyết định giảm án cho cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng cùng một số bị cáo sau khi hậu quả vụ án đã được khắc phục triệt để và các bị cáo thành khẩn, ăn năn hối cải.
Trong 7 năm từ 2018 đến 2025, một số lãnh đạo, chuyên viên của Cục An toàn thực phẩm đã lợi dụng các quy định của pháp luật để tạo cơ chế xin-cho, đưa và nhận hối lộ.
28 bị cáo là thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư, công chức và các cá nhân liên quan bị xét xử trong vụ án hối lộ hơn 11 tỷ đồng để giải quyết nhiều vụ việc theo hướng có lợi cho người đưa hối lộ.
Ngày 31/12, Tòa án Hà Nội xét xử sơ thẩm Lê Trung Khoa cùng 3 bị cáo khác về tội tuyên truyền chống Nhà nước, theo quy tại Điều 117 - Bộ luật Hình sự.
Phiên tòa sơ thẩm vụ án liên quan 28 bị cáo trong đường dây đưa, nhận và môi giới hối lộ hơn 11 tỷ đồng được lùi sang ngày 15/12 do một bị cáo phải điều trị phẫu thuật, chưa thể tham dự theo quy định.
Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa xét xử vụ đổ xăng, đốt quán càphê ở đường Phạm Văn Đồng vào đêm 18/12/2024 khiến 11 người tử vong, do thiếu bị hại.
Hùng đã đi mua xô nhựa và xăng đổ vào xô nhựa, mang về đổ xăng ra trước cửa quán số 258 đường Phạm Văn Đồng, bật lửa đốt khiến xăng bùng lên cháy lớn trong quán và lan sang nhà xưởng bên cạnh.
Ngày 16/7, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên án đối với 31 bị cáo trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, với mức án cao nhất là 22 năm tù.
Tổng thống Mỹ Donald Trump lên án phiên tòa là “động cơ chính trị,” cho biết ông Netanyahu đã phải chịu “một màn trình diễn kinh hoàng” kể từ khi phiên tòa bắt đầu năm 2020.
Nhóm các bị cáo nguyên là các cán bộ, lãnh đạo đã trình bày về bối cảnh thực hiện hành vi phạm tội và mong muốn đại diện Viện Kiểm sát, Hội đồng xem xét, cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ.
Nguyễn Đăng Thuyết, cựu Tổng giám đốc Công ty Thành An Hà Nội và 37 bị cáo khác bị đưa ra xét xử, trong đường dây mua bán trái phép hơn 19.000 hóa đơn, gây thiệt hại hơn 743 tỷ đồng.
Chiều 10/3, tại phiên tòa xét xử vụ cháy tòa nhà chung cư mini trên phố Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) khiến 56 người tử vong.
72 người là bị hại, đại diện bị hại có mặt trong phiên xét xử sơ thẩm vụ án cháy tòa nhà chung cư mini cao 9 tầng trên phố Khương Hạ vào đêm 12/9/2023 khiến 56 người tử vong, 44 người bị thương.
Ngày 13/1, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình đã tuyên án phạt bị cáo Lưu Bình Nhuỡng, bị cáo Lê Thanh Vân và đồng phạm.
Bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung (cựu Giám đốc Công ty Angel Lina và Công ty Thương mại Dịch vụ Hoàng Gia) cùng 9 đồng phạm lập các "dự án ma," chiếm đoạt hơn 834 tỷ đồng của gần 600 người.