Italy nhận tin 'sốc' ngay trước thềm trận chung kết EURO 2020

Sau khi nhận được tin 3 nhân viên đài RAI mắc COVID-19, FIGC đã quyết định hủy bỏ các buổi tập của đội tuyển Italy có sự góp mặt của các phóng viên
Italy nhận tin 'sốc' ngay trước thềm trận chung kết EURO 2020 ảnh 1Các cầu thủ Italy ở trung tâm huấn luyện tại Coverciano. (Nguồn: Getty Images)

Liên đoàn bóng đá Italy (FIGC) đã tỏ ra lo lắng khi có các nhân viên truyền thông đi theo đội tuyển Italy có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Theo FIGC, 3 nhân viên mắc COVID-19 là người của kênh truyền hình quốc gia RAI, gồm phóng viên Alberto Rimedio và hai kỹ thuật viên.

Theo truyền thông Italy, hai người có kết quả dương tính tại Lodon sau khi làm nhiệm vụ ở bán kết giữa Italy và Tây Ban Nha tại Wembley, trong khi người còn lại xác định nhiễm bệnh ở trung tâm luyện tập của FIGC tại Coverciano, ngoại ô thành phố Florence.

“Tôi hy vọng điều này sẽ sớm được giải quyết,” Auro Borrelli, tổng biên tập của Rai Sport cho biết.

[Tiền vệ Verratti tự tin trước trận chung kết với Anh]

Ngay sau khi sự việc này xảy ra, Liên đoàn bóng đá Italy đã quyết định đóng cửa trung tâm huấn luyện để các nhân viên y tế tiến hành các biện pháp dịch tễ ngăn ngừa dịch bệnh.

Các nhân viên, các thành viên ban huấn luyện cũng như các cầu thủ cũng đã được xét nghiệm nhanh để đảm bảo mọi thành viên đều “an toàn” bởi trận chung kết EURO 2020 đang đến rất gần.

Theo thông báo, các cầu thủ không quá lo lắng vì tất cả đều đã được tiêm vaccine phòng COVID-19.

Tuy nhiên, FIGC vẫn thận trọng và lo ngại bởi biến thể Delta có thể tấn công và lây lan các quan chức liên đoàn bất chấp việc đã thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống.

Do sự có xảy ra bất ngờ, Liên đoàn bóng đá Italy đã quyết định hủy bỏ các buổi tập của đội tuyển Italy có sự góp mặt của các phóng viên.

Sự việc này khiến cho đội tuyển Italy không có được tâm lý tốt nhất trước khi hành quân sang Anh để chuẩn bị cho trận chung kết EURO 2020 vào ngày 12/7 tới (theo giờ Việt Nam).

Ở trận đấu này, Italy cũng thiệt thòi hơn khi chỉ có khoảng 7.500 người hâm mộ nước nhà có mặt trên khán đài, trong khi sân Wembley dự kiến sẽ đón 65.000 khán giả đến theo dõi trực tiếp trận đấu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục