Tiền vệ tuyển Italy Verratti tự tin trước trận chung kết với Anh

Tiền vệ Marco Verratti khẳng định việc phải thi đấu trên sân khách "không ảnh hưởng" gì đến lòng quyết tâm đoạt cúp của đội bóng áo Thiên thanh.
Tiền vệ tuyển Italy Verratti tự tin trước trận chung kết với Anh ảnh 1Marco Verratti. (Ảnh: Getty)

Tiền vệ Marco Verratti của đội tuyển Italy tỏ ra rất tự tin trước trận chung kết EURO 2020 với đội chủ nhà Anh.

Anh khẳng định việc phải thi đấu trên sân khách "không ảnh hưởng" gì đến lòng quyết tâm đoạt cúp của đội bóng áo Thiên thanh.

Sẽ chỉ có vỏn vẹn 7.500 cổ động viên Italy được vào sân vận động Wembley trong trận đấu diễn ra vào lúc 2h00 ngày 12/7, trong khi phần còn lại của sân vận động sẽ được các cổ động viên cuồng nhiệt của Anh lấp đầy.

[EURO 2020: Đánh giá sức mạnh của Italy trước chung kết gặp Anh]

Verratti cho biết: “Các cổ động viên sẽ là một yếu tố gây ảnh hưởng, nhưng chúng tôi đều là những cầu thủ chuyên nghiệp. Chúng tôi biết cảm giác chơi trong một sân vận động chật kín khán giả và điều này cũng sẽ khiến chúng tôi trở nên khát khao hơn. Chúng tôi cũng vui mừng khi được chơi trong một sân vận động nhiều khán giả. Chúng tôi sẽ đối mặt với một đội tuyển khó nhằn. Họ được chơi trên sân nhà. Họ biết sân đấu này một cách rõ ràng. Nhưng ước mơ của chúng tôi là vô địch EURO. Giờ thì chúng tôi chỉ còn một trận đấu. Tôi nghĩ đây sẽ là một trận chung kết đỉnh cao và tạo ra lịch sử. Những khoảnh khắc như thế này thường sẽ không đến một lần nữa. Chúng tôi đều tự tin rằng mình có khả năng giành chiến thắng ở trận đấu này. Chúng tôi cần phải giành chiến thắng."

Verratti đã vắng mặt trong hai trận đấu đầu tiên của Italy tại vòng bảng do chưa lấy lại được thể lực sung mãn nhất sau chấn thương. Tuy nhiên, cầu thủ này đã ra sân trong tất cả các trận đấu còn lại của Azzurri, góp công không nhỏ giúp đội nhà vào chơi chung kết với người Anh. Kỹ năng chơi bóng của Verratti đã để lại những ấn tượng mạnh mẽ.

Theo thống kê của Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA), Verratti đang là cầu thủ tắc bóng nhiều nhất ở EURO 2020 - với 21 lần. Ngoài chỉ số tắc bóng ấn tượng, tiền vệ Italy còn có hai đường kiến tạo thành bàn và tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 92%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục