Truyền thông Italy gây sức ép với Anh sau trận Bán kết EURO 2020

Báo Corriere dello Sport ra ngày 8/7 có bài viết: “Anh chơi nhàm chán,” trong đó bình luận “huấn luyện viên Southgate cần sự hỗ trợ của trọng tài để có thể vào chơi trận chung kết với Italy."
Tiền đạo Anh Raheem Sterling (giữa) đột phá khung thành tuyển Đan Mạch trong trận bán kết EURO 2020 ở Wembley (Anh) ngày 7/7/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tiền đạo Anh Raheem Sterling (giữa) đột phá khung thành tuyển Đan Mạch trong trận bán kết EURO 2020 ở Wembley (Anh) ngày 7/7/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Truyền thông Italy đã khởi động “cuộc chiến tâm lý” với Anh ngay trước trận chung kết EURO 2020 sắp tới giữa hai đội, với bình luận chủ yếu cho rằng đội bóng của huấn luyện viên Gareth Southgate đã hưởng lợi từ quyết định của trọng tài.

Trong trận đấu vừa qua, quyết định cho Anh hưởng quả đá phạt 11m sau khi Raheem Sterling ngã trong vòng cấm địa đã tạo ra những tranh cãi.

Nhiều ý kiến cho rằng đây là quyết định nặng tay với Đan Mạch, tạo điều kiện cho Anh có bàn nâng tỷ số trong thời điểm quan trọng. Với chiến thắng 2-1 chung cuộc, Anh đã vượt qua Đan Mạch để vào chung kết.

[Tranh cãi pha bóng Sterling mang về quả penalty cho tuyển Anh]

Tờ báo nổi tiếng Corriere dello Sport số ra ngày 8/7 đăng bài viết có nhan đề: “Anh chơi nhàm chán.” Báo này bình luận thêm rằng: “Huấn luyện viên Southgate cần sự hỗ trợ của trọng tài để có thể vào chơi trận chung kết với Italy.”

Một tờ báo khác của Italy, tờ Gazzetto dello Sport cũng tuyên bố rằng: “Hãy cùng nhau đánh chiếm ngai vàng nào.”

Trong khi đó, bình luận viên của kênh beIN Sports đã chỉ trích quyết định của trọng tài, cho rằng đó là một tình huống ngã giả vờ của Sterling.

Hiện nhiều cổ động viên Italy cũng đăng đàn trên các nền tảng mạng xã hội để “chiến đấu,” với những bình luận như: “Bóng đá không trở về ‘nhà’ mà trở về Rome.”

Rõ ràng, những tranh luận sẽ còn tiếp diễn trong những ngày tới khi hai đội chuẩn bị cho trận chung kết. Đây là lần đầu tiên Anh lọt vào chung kết của một giải đấu bóng đá lớn kể từ World Cup 1966./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục