Italy: Ông Berlusconi bác việc chống Chính phủ Monti

Cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi khẳng định đảng PDL trung hữu của ông không “vận động chống lại” Thủ tướng kỹ trị Mario Monti.
Cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi ngày 1/11 khẳng định đảng Nhân dân Tự do (PDL) trung hữu của ông sẽ không “vận động chống lại” Thủ tướng kỹ trị Mario Monti.

Phát biểu trên của cựu Thủ tướng Berlusconi được đưa ra chỉ một vài ngày sau khi ông dọa sẽ rút lui sự ủng hộ đối với chính phủ hiện nay. Theo ông Berlusconi, PDL sẽ không tiến hành một chiến dịch chống lại Thủ tướng Monti, nhưng đảng này tin rằng “các biện pháp thắt lưng buộc bụng do Liên minh Châu Âu áp đặt đã khiến nền kinh tế Italy bị tụt dốc theo đường xoắn ốc dài vô tận”.

Cách đây vài ngày, ông Berlusconi, người bị Tòa án Milan kết tội gian lận thuế hôm 26/10, đã lên tiếng chỉ trích Thủ tướng Monti sau khi ông Monti nói rằng chính quyền kỹ trị phi đảng phái của ông đang làm tốt công việc nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế, mặc dù có một vài sai lầm.

Những chỉ trích của ông Berlusconi đã bị đảng Dân chủ (PD) trung tả và đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo và Trung dung (UDC) có tư tưởng ôn hòa phê phán.

Cả hai đảng này, cũng như đảng PDL của ông Berlusconi, lâu nay đều ủng hộ Chính phủ Monti tại Quốc hội kể từ khi cuộc khủng hoảng tài chính đã buộc ông Berlusconi phải từ chức thủ tướng hồi tháng 11/2011.

Nhưng hai đảng này cũng tỏ ý hài lòng khi một số bộ phận khác trong PDL bày tỏ lo ngại rằng chi phí vay mượn của Italy sẽ gia tăng nếu xuất hiện những nỗ lực nhằm hạ bệ Chính phủ Monti, bởi vì sự bất ổn chính trị tiếp đó sẽ ảnh hưởng đến lòng tin của các nhà đầu tư.

Người ta từng suy đoán PDL có thể bị phân rã nếu ông Berlusconi vẫn theo đuổi lời đe dọa của mình và tìm cách để hạ bệ chính phủ. Nhưng ngày 1/11, ông Berlusconi cũng đã ra tuyên bố bác bỏ những tin tức cho rằng hiện đang có sự rạn nứt giữa ông với Tổng thư ký PDL, Angelino Alfano.

Nhật báo hàng ngày La Repubblica đưa tin ông Berlusconi trước đó đã rất tức giận với ông Alfano, người hôm 28/10 đã tuyên bố ủng hộ ông Monti, trái với lời đe dọa của cựu Thủ tướng Berlusconi.

Ông Alfano lên tiếng sẽ tiếp tục ủng hộ Chính phủ Monti sau khi PDL, do ảnh hưởng của 2 vụ bê bối tham nhũng gần đây của đảng này ở vùng Lazio và Lombardy, bị thất bại thảm hại trong cuộc bầu cử địa phương ở Sicily ngày 28/10.

Nhiều nhà phân tích chính trị từng dự đoán ông Alfano có thể từ chức Tổng thư ký PDL nếu đảng này giành được kết quả kém trong cuộc bầu cử ở Sicily. Nhưng thay vào đó, ông Alfano lại công bố sẽ tham gia cuộc đua để trở thành ứng cử viên của PDL ra tranh cử chức thủ tướng trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 4/2013.

[Tổng thư ký đảng PDL tranh cử chức thủ tướng Italy]

Sau khi phát biểu sẽ rút lui khỏi chính trường hồi tuần trước, ông Berlusconi vài ngày sau đó lại nói rằng bản án mà Tòa án Milan dành cho ông đã buộc ông phải tiếp tục ở lại “trận địa” để thúc đẩy thông qua những cải cách về tư pháp. Mặc dù vẫn khẳng định sẽ không ra tranh cử chức thủ tướng lần thứ tư, nhưng ông Berlusconi lại tỏ ý bối rối không rõ liệu người giành thắng lợi trong đại hội lựa chọn ứng cử viên thủ tướng của PDL vào tháng 12 sẽ có đủ ảnh hưởng để tham gia vào cuộc tổng tuyển cử sắp tới hay không.

 Hiện bà Alessandra Mussolini, cháu gái của nhà độc tài Benito Mussolini, cũng đã tuyên bố sẽ tham gia cuộc đua để trở thành ứng cử viên thủ tướng của PDL./.

Ngự Bình/Roma (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục