Italy: Thủ tướng Renzi tiếp tục thúc đẩy cải cách bầu cử

Liên minh hoặc đảng phái nào có được ít nhất 40% số phiếu bầu sẽ giành chiến thắng, qua đó đảm bảo cho họ giành đa số ghế trong hai viện Quốc hội.
Italy: Thủ tướng Renzi tiếp tục thúc đẩy cải cách bầu cử ảnh 1Thủ tướng Italy Matteo Renzi trong cuộc họp báo tại Rome. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Kế hoạch cải cách luật bầu cử mà Thủ tướng Italy Matteo Renzi và chính phủ của ông theo đuổi đã tiến thêm một bước mới, sau khi ông và cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi, thủ lĩnh đảng đối lập Forza Italia, đạt được một số thỏa thuận quan trọng trong cuộc gặp ngày 12/11.

Thỏa thuận về cải cách luật bầu cử giữa Thủ tướng Renzi và ông Berlusconi sẽ có hiệu lực từ đầu năm 2015. Theo đó, liên minh hoặc đảng phái nào có được ít nhất 40% số phiếu bầu sẽ giành chiến thắng, qua đó đảm bảo cho họ giành đa số ghế trong hai viện Quốc hội, cao hơn 3% so với thỏa thuận ban đầu mà hai chính trị gia này thống nhất với nhau hồi tháng 1/2014.

Về phần mình, Thủ tướng Renzi cũng muốn giành 15% số phiếu thưởng cho các đảng đạt số phiếu bầu cao nhất thay vì dành cho các liên minh, nhằm giúp các đảng hoặc liên minh thắng cử có đa số phiếu áp đảo trong Quốc hội, tránh tình trạng "chia năm xẻ bảy" trong lưỡng viện Italy như quá khứ, khiến các luật khó thông qua và bản thân chính phủ thường xuyên trong tình trạng bất ổn. Mặc dù ông Berlusconi nhất trí nâng số phiếu bầu để thắng cử lên 40%, nhưng không đồng thuận với Thủ tướng Renzi về tỷ lệ phiếu thưởng và số phiếu tối thiểu để một đảng có ghế trong Quốc hội.

Theo thông báo sau cuộc gặp, Thủ tướng Renzi và ông Berlusconi còn nhất trí sẽ không tiến hành bất kỳ cuộc bầu cử nào từ nay đến năm 2018, thời điểm kết thúc khóa Quốc hội hiện tại. Báo chí Italy cho rằng Berlusconi buộc phải tìm kiếm một thỏa thuận như vậy vì lo ngại Thủ tướng Renzi có thể tận dung uy tín đang lên của mình để kêu gọi giải tán Quốc hội, nhằm tiến hành một cuộc bầu cử mới trong thời gian tới.

Các cuộc thăm dò dư luận tuần trước cho thấy mặc dù tỷ lệ ủng hộ của cử tri dành cho Thủ tướng Renzi đã giảm so với cách đây nửa năm, nhưng vẫn còn rất cao với 45%, hơn 2 lần so với tỷ lệ ủng hộ ông Berlusconi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tân Thủ tướng Séc, ông Andrej Babis. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tân Thủ tướng Séc Andrej Babis tuyên thệ nhậm chức

Tỷ phú Babis tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Séc, khẳng định sẽ xây dựng chính phủ liên minh và tập trung giải quyết các vấn đề an ninh, kinh tế trong bối cảnh đất nước đứng trước nhiều thách thức.

Tàn tích của thành phố cổ có niên đại hơn 2.000 năm được phát hiện dưới nước, ngoài khơi bờ biển Alexandria, Ai Cập ngày 21/8/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ai Cập phát hiện xác tàu du lịch 2.000 năm tuổi

Theo Viện Khảo cổ học dưới nước châu Âu (IEASM), tàu du lịch này được tìm thấy tại cảng thuộc đảo Antirhodos, một hòn đảo cổ đã chìm sau các đợt động đất và sóng thần từng tàn phá bờ biển.

May hàng xuất khẩu sang thị trường EU. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

35 năm quan hệ Việt Nam-EU: Nâng tầm đối tác

Từ mối quan hệ thiên về viện trợ và hỗ trợ phát triển, Việt Nam-EU ngày nay đã trở thành những đối tác toàn diện trong thương mại, đầu tư, giáo dục, khoa học-công nghệ và đặc biệt là chuyển đổi xanh.