ITC điều tra hoạt động thương mại của Trung Quốc

ITC nhất trí tiến hành hai cuộc điều tra mới với những cáo buộc về các hoạt động thương mại không công bằng của Trung Quốc.
HTML clipboard Ngày 6/11, Ủy ban Thương mại Quốc tế của Mỹ (ITC) đã nhất trí thông qua việc tiến hành hai cuộc điều tra mới đối với những cáo buộc về các hoạt động thương mại không công bằng của Trung Quốc.
 
Với tỷ lệ ủng hộ 6-0, ITC đã nhất trí tán thành Bộ Thương mại Mỹ tiến hành điều tra những cáo buộc cho rằng các công ty của Trung Quốc và Indonesia đang bán các loại giấy tráng bóng sử dụng để in tạp chí và thiệp chúc mừng với giá thấp bất thường. Ủy ban này cũng thông qua việc điều tra cáo buộc cho rằng các nhà sản xuất Trung Quốc bán phá giá ba loại muối trên thị trường Mỹ.
 
Trong năm 2008 Mỹ nhập khẩu từ Trung Quốc một số lượng giấy tráng bóng trị giá 229 triệu USD và 53 triệu USD từ Indonesia. Các nhà sản xuất Mỹ như NewPage Corp, Appleton Coated LLC và Warren Company cùng với liên đoàn công nhân ngành thép của Mỹ đã yêu cầu áp dụng các loại thuế chống bán phá giá tới 136% đối với sản phẩm nhập từ Trung Quốc và 41% đối với sản phẩm nhập từ Indonesia.
 
Ngoài ra, các công ty này cũng muốn áp dụng bổ sung các loại thuế "đối kháng" đối với các sản phẩm nhập khẩu này để bù lại các khoản mà các công ty này cáo buộc là trợ cấp của Chính phủ Trung Quốc.
 
Về các sản phẩm muối, các công ty của Mỹ như ICL Performance Products và Prayon Inc yêu cầu áp thuế chống bán phá giá tới 178% và thuế "đối kháng" đối với khoảng 31,5 triệu USD hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.
 
Tuy nhiên, ITC đã bác bỏ yêu cầu của công ty Nucor Fasteners về áp thuế chống bán phá giá 206% đối với loại ốc vít bằng thép tiêu chuẩn nhập từ Trung Quốc và 114% đối với sản phẩm này nhập từ Đài Loan.
 
Trước đó, ngày 5/11, Mỹ đã tuyên bố áp thuế chống độc quyền sơ bộ đối với các sản phẩm ống dẫn do Trung Quốc sản xuất sử dụng trong các giếng dầu. Theo đó, các loại ống dẫn sử dụng trong ngành công nghiệp khai mỏ do Tập đoàn ống dẫn thương mại và kinh tế quốc tế Thiên Tân, Công ty TNHH Chiết Giang Kiến Lập, Công ty ống dẫn kim loại Ngũ Hỷ... sản xuất hoặc xuất khẩu phải chịu mức thuế 36,53%.
 
Đáp trả hành động trên của Mỹ, Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 6/11 thông báo chính thức mở cuộc điều tra về những cáo buộc cho rằng một số loại ôtô của Mỹ nhập khẩu vào nước này đã được trợ cấp một cách không công bằng. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết cuộc điều tra nhằm vào loại xe ôtô mui kín và các loại xe đua có dung tích xilanh từ 2 lít trở lên nhập khẩu từ Mỹ.
 
Những động thái trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Barack Obama công du các nước châu Á tuần tới, trong đó có Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục