Ngày 30/7, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cho biết nước này sẽ chi khoảng 4,2 tỷ USD trong vòng 30 năm tới để lắp đặt và vận hành các hệ thống radar do Mỹ sản xuất, nhằm bảo vệ đất nước.
Chính phủ Nhật Bản ngày 27/7 thông báo nước này và Nga sẽ tổ chức một cuộc họp "2+2" cấp Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng vào tuần tới tại thủ đô Moskva (Nga).
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera khẳng định việc triển khai máy bay vận tải Osprey do Mỹ sản xuất theo kế hoạch ở Tây Nam Nhật Bản không làm dấy lên lo ngại nào về an toàn.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Onodera một lần nữa nhấn mạnh lập trường cần tiếp tục duy trì lệnh trừng phạt với Triều Tiên cho đến khi Bình Nhưỡng phá hủy hoàn toàn kho vũ khí hạt nhân và tên lửa.
Mỹ vẫn duy trì cam kết bảo vệ Nhật Bản trong bối cảnh xuất hiện quan ngại rằng Mỹ không còn giữ cam kết mạnh mẽ sau khi quyết định hủy bỏ một cuộc tập trận quân sự thường niên.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản nhấn mạnh sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Hàn Quốc cũng như các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn đóng vai trò "quan trọng sống còn" đối với an ninh Đông Á.
Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Quốc phòng Onodera nhấn mạnh Nhật Bản và Mỹ sẽ hướng tới mục tiêu hủy bỏ hoàn toàn tất cả vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.
Các nguồn tin thân cận ngày 17/5 cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ có khả năng sẽ thăm Nhật Bản vào cuối tháng Sáu tới để hội đàm với người đồng cấp Nhật Bản về Triều Tiên.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera có kế hoạch hội đàm với người đồng cấp Mỹ James Mattis vào cuối tháng Năm hoặc đầu tháng Sáu tới để bàn về vấn đề hạt nhân Triều Tiên.
Bộ trưởng Onodera cho hay sau khi phân tích hình ảnh trong lễ diễu binh mà Triều Tiên vừa tiến hành, Nhật Bản nhận thấy Triều Tiên đang sở hữu bốn loại tên lửa đạn đạo.
Chính phủ Nhật Bản cáo buộc rằng Mỹ gây ra quan ngại về sự an toàn do vận hành các máy bay trực thăng trên một trường học gần căn cứ không quân Mỹ tại Okinawa, dù quân đội Mỹ đã lên tiếng phủ nhận.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản ngày 9/1 hối thúc Đô đốc Harry Harris đảm bảo an toàn cho các máy bay hoạt động ở đảo Okinawa, sau 2 vụ máy bay trực thăng quân sự Mỹ phải hạ cánh khẩn cấp.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis và người đồng cấp Nhật Bản Itsunori Onodera đã thảo luận về việc tăng cường gây sức ép đối với Triều Tiên để buộc chính quyền Bình Nhưỡng thay đổi quan điểm.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera cho biết lần đầu tiên nước này sẽ mua các loại tên lửa tầm xa để đối phó với tình trạng an ninh quốc gia “ngày càng nguy hiểm.”
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera đã cảnh báo các bên thận trọng vì có khả năng Triều Tiên sẽ tiến hành thêm hành động khiêu khích vào ngày 10/10 tới.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cho biết nước này có thể phải chuẩn bị cho khả năng một tên lửa Triều Tiên gắn bom H bay qua Nhật Bản nếu Bình Nhưỡng phóng thử một tên lửa như vậy ở Thái Bình Dương.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản ra lệnh cho Lực lượng Phòng vệ nước này dốc toàn lực, nâng cao cảnh giác trước các hành động mà Triều Tiên có thể tiến hành trong thời gian tới.
Ngày 19/9, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và Phó Đô đốc Sawyer, Tư lệnh Hạm đội 7 của Mỹ, nhất trí tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn để đối phó với các vụ thử tên lửa, hạt nhân Triều Tiên.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cho biết Tokyo quyết định không bắn hạ tên lửa đạn đạo của Triều Tiên bay qua lãnh thổ Nhật Bản vì tên lửa này không gây ra mối đe dọa về thiệt hại cho nước này.