Truyền thông Triều Tiên viết rằng quân đội Hàn Quốc không có bất cứ quyền hạn nào để quyết định về cuộc tập trận chung," vì vậy Hàn Quốc cuối cùng sẽ làm theo quyết định của Mỹ.
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn yêu cầu theo dõi chặt chẽ, chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra liên quan đến những diễn biến mới nhất ở Trung Đông có thể ảnh hưởng đến công dân, binh sỹ ở đây.
GSOMIA giữa Hàn Quốc và Nhật Bản được ký năm 2016 nhằm giúp hai quốc gia láng giềng châu Á này đối phó các mối đe dọa tên lửa từ Triều Tiên, sẽ hết hiệu lực vào ngày 23/11 tới.
Hàn Quốc cho biết mối đe dọa trong không gian mạng do Triều Tiên và các thực thể khác gây nên đã và đang lớn dần; cam kết tăng nỗ lực nâng cao năng lực hoạt động trên không gian mạng của Hàn Quốc.
Hai Bộ trưởng quốc phòng Hàn-Mỹ được cho là sẽ thảo luận các vấn đề như việc Triều Tiên phóng tên lửa mới, việc duy trì Hiệp định chia sẻ thông tin tình báo quân sự Hàn-Nhật, Eo biển Hormuz
Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, Quan chức Mỹ và Hàn Quốc nhất trí hợp tác chặt chẽ nhằm phát triển mối quan hệ song phương này cũng như mối quan hệ 3 bên Mỹ-Nhật-Hàn.
Ngày 2/6, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản đã tiến hành cuộc hội đàm ba bên bên lề Hội nghị cấp cao An ninh châu Á.
Tại hội nghị, hai bên thảo luận về phương án sắp xếp bộ máy chỉ huy liên quân do quân đội Hàn Quốc đóng vai trò chủ đạo, sau khi Washington chuyển giao quyền tác chiến thời chiến cho Seoul.
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc ngày 26/10 khẳng định "không có thay đổi đặc biệt" về việc triển khai THAAD của Mỹ giữa lúc hai miền Triều Tiên nỗ lực nhằm giảm cẳng thẳng quân sự.
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo và người đồng cấp Mỹ James Mattis đã nhất trí hợp tác chặt chẽ để thúc đẩy các điều kiện cho việc sớm chuyển giao OPCON.
hàn Quốc và Mỹ nhất trí phối hợp chặt chẽ trong việc thực thi một thỏa thuận quân sự liên Triều được ký kết hồi tuần trước, nhằm giảm căng thẳng và tránh các cuộc đụng độ bất ngờ.
Tân Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo đã nhậm chức ngày 21/9, cam kết củng cố những nỗ lực hiện nay của Seoul thúc đẩy một nền hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên.
Tướng Jeong Kyeong-doo, đã đưa ra lời cảnh báo mạnh mẽ rằng Triều Tiên sẽ phải đối mặt với hành động giáng trả không thương tiếc nếu thực hiện bất kỳ cuộc tấn công nào.
Tham mưu trưởng Không quân Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo đã bày tỏ lập trường thận trọng đối với việc Mỹ triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) trên bán đảo Triều Tiên.