Thành phố Cần Thơ tiếp tục mời gọi các nhà đầu tư Nhật Bản vào lĩnh vực nông nghiệp như sản xuất cây giống chất lượng cao, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao.
Trong buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, đại diện các doanh nghiệp Nhật Bản đánh giá cao sự quan tâm hợp tác, hỗ trợ, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của lãnh đạo thành phố.
“Hội nghị Xúc tiến đầu tư, thương mại Hà Nội-Nhật Bản 2024” tiếp tục quảng bá hình ảnh tốt đẹp, môi trường đầu tư an toàn, hiệu quả, minh bạch, bình đẳng của Hà Nội tới các đối tác Nhật Bản.
Đồng Nai mong muốn và kỳ vọng sẽ sớm được chào đón làn sóng các nhà đầu tư, doanh nghiệp nhất là các tập đoàn, công ty lớn của Nhật Bản trong các lĩnh vực công nghiệp hiện đại, thương mại dịch vụ.
Nhật Bản luôn nằm trong nhóm các quốc gia dẫn đầu về đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam. Lũy kế đến cuối năm 2022, tổng số vốn đầu tư còn hiệu lực là 69 tỷ USD.
Theo ông Nakajima Takeo, JICA và các cơ quan chính phủ khác của Nhật Bản đang hỗ trợ Việt Nam xây dựng khuôn khổ pháp lý trong lĩnh vực môi trường, ngăn chặn tình trạng ô nhiễm và tàn phá môi trường.
Theo lãnh đạo Cục Xúc tiến thương mại, Việt Nam hiện có khoảng 2.000 doanh nghiệp sản xuất phụ tùng, linh kiện, trong đó có 300 doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng đa quốc gia.
Thủ tướng đề nghị JETRO tiếp tục phối hợp các cơ quan Việt Nam triển khai các hoạt động quảng bá hình ảnh, môi trường đầu tư của Việt Nam đến các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Nhật Bản.
Về định hướng phát triển kinh doanh từ 1-2 năm tới, tại Việt Nam, 60% doanh nghiệp Nhật Bản sẽ mở rộng hoạt động kinh doanh, đứng đầu trong khu vực ASEAN và chỉ sau Ấn Độ và Bangledesh.
Kết quả khảo sát của JETRO năm 2021 cho thấy 55% doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam đang có kế hoạch mở rộng kinh doanh và quan tâm nhiều hơn đến các sản phẩm giá trị gia tăng.
JCCI và JETRO sẽ hỗ trợ hoạt động do NIC tiến hành nhằm hỗ trợ phát triển các công ty khởi nghiệp, công ty đổi mới sáng tạo của hai nước trong khuôn khổ giai đoạn 8 Sáng kiến chung Việt Nam-Nhật Bản.
Sáng 25/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản (Jetro); làm việc với các Chủ tịch Ủy ban kinh tế Việt Nam-Nhật Bản và Hiệp hội kinh tế Nhật Bản.
Đại dịch COVID-19 đã buộc nhiều nền kinh tế phải đóng cửa và để lại những hậu quả nặng nề, buộc nhiều doanh nghiệp Nhật Bản phải tái cơ cấu về kế hoạch kinh doanh và tổ chức.
Trong số sáu nước, Việt Nam có xuất khẩu tăng trưởng đến gần 7% trong năm 2020 lên mức 282 tỷ USD; xuất khẩu của Philippines sụt giảm 10,1%, Thái Lan giảm 6%, Singapore giảm 4,1%.
Chuỗi triển lãm ngành sản xuất, gia công cơ khí và công nghiệp sẽ giúp các nhà công nghiệp tiếp cận với công nghệ mới, từ đó nâng cao hiệu quả và chất lượng của quá trình sản xuất.
Đối với Đà Nẵng, Nhật Bản là một trong những thị trường trọng điểm kêu gọi đầu tư, đặc biệt với năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, ngành kinh tế mũi nhọn.
Từ đầu năm đến nay, dòng vốn FDI vào Việt Nam đã chững lại do tác động của đại dịch, tuy nhiên, đây chỉ là sự chững lại trong thời gian ngắn và dòng vốn này sẽ phục hồi.
Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Hội thảo “Các giải pháp nâng cao sức cạnh tranh, sức hút của các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; xây dựng một số khu công nghiệp kiểu mẫu.”
Phó Chủ tịch JETRO cho biết các doanh nghiệp nước ngoài đánh giá cao các nỗ lực của Việt Nam nhằm cải thiện chính sách thương mại quốc tế bằng cách theo sát các xu hướng trên thế giới.