Bất ổn kinh tế "phủ bóng" lên báo cáo lợi nhuận quý 1 của JPMorgan
Ông Jamie Dimon, Giám đốc điều hành (CEO) kỳ cựu của JPMorgan, bày tỏ lo ngại rằng chính sách thuế quan cứng rắn của Mỹ có thể châm ngòi cho một cuộc suy thoái kinh tế.
Ông Jamie Dimon, Giám đốc điều hành (CEO) kỳ cựu của JPMorgan, bày tỏ lo ngại rằng chính sách thuế quan cứng rắn của Mỹ có thể châm ngòi cho một cuộc suy thoái kinh tế.
Sau 19 năm nắm quyền điều hành, CEO Jamie Dimon - người có tầm ảnh hưởng lớn trong giới tài chính - cho biết, ông có thể sẽ từ chức trong vòng 5 năm tới.
JPMorgan Chase nắm giữ khoảng một nửa tổng tài sản giao dịch toàn ngành với 506 tỷ USD tính tới cuối quý 3/2024, tăng đáng kể so với mức 329 tỷ USD hồi đầu năm.
Việc tịch thu được áp dụng đối với bất cứ loại tiền tệ nào trong tất cả các tài khoản ngân hàng JPMorgan, ngoại trừ các khoản được xếp loại C không được phép chuyển ra ngoài nước Nga.
Trong quý 1, doanh thu giao dịch của JPMorgan giảm 5% xuống còn 8 tỷ USD, với thu nhập từ doanh thu cố định, tiền tệ và hàng hóa giảm 7%, trong khi cổ phiếu không thay đổi.
Ngân hàng Republic First Bank vừa bị các cơ quan quản lý tiểu bang Pennsylvania đóng cửa. Đây là vụ ngân hàng phá sản đầu tiên của Mỹ trong năm nay.
Tòa án Nga đã ra lệnh tịch thu toàn bộ tiền trong các tài khoản ngân hàng của JPMorgan Chase tại Nga, bao gồm các tài khoản ngân hàng đại lý và các tài khoản mở theo tên chi nhánh.
CEO JPMorgan Chase, Jamie Dimon, cho rằng sự bùng nổ của kinh tế Mỹ là điều có thể gây bất ngờ và ngay cả nếu nền kinh tế rơi vào suy thoái, chi tiêu tiêu dùng vẫn khả quan.
Giá trị của các khoản vay quá hạn gắn liền với văn phòng, trung tâm thương mại, căn hộ và các tài sản thương mại khác tại Mỹ đã tăng hơn gấp đôi lên 24,3 tỷ USD, từ mức 11,2 tỷ USD của năm 2022.
Ba trong số các ngân hàng lớn nhất của Mỹ đã công bố các báo cáo cho thấy lợi nhuận giảm trong quý 4/2023 do những tác động kéo dài của lãi suất cao và cuộc khủng hoảng vào năm ngoái.