Văn phòng Tổng thống Phần Lan thông báo Thủ tướng nước này Juha Sipila đã đệ đơn từ chức sau khi thất bại trong việc thúc đẩy kế hoạch cải cách cải cách hệ thống an sinh xã hội và y tế.
Đảng Người Phần Lan chân chính (TFP), một đối tác trong liên minh cầm quyền, đã bị tách thành hai phe sau khi một nhân vật có tư tưởng hoài nghi châu Âu được bầu là thủ lĩnh mới của đảng này.
Thủ tướng Phần Lan Juha Sipila đã tuyên bố chấm dứt liên minh với đảng "Người Phần Lan chân chính" (TFP) chỉ ít ngày sau khi đảng này bầu chủ tịch mới là ông Jussi Halla-aho.
Thủ tướng Phần Lan cho rằng việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt Nga chỉ có thể xảy ra nếu được sự chấp thuận của EU, tuy nhiên điều này sẽ không xảy ra khi các thỏa thuận Minsk chưa được thực hiện.
Trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao Á- Âu lần thứ 11 (ASEM 11), ngày 15/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc song phương với nguyên thủ, lãnh đạo các quốc gia Á, Âu.
Thủ tướng Phần Lan cảnh báo chính phủ liên minh trung hữu của nước này có thể sụp đổ vào ngày 6/11 nếu không đạt được thỏa thuận về các cải cách y tế với mục tiêu cắt giảm lên tới 3 tỷ euro.
Quyết định "mở cửa" Hungary ngày 4/9 để giải tỏa tình trạng ùn tắc hàng nghìn người di cư tại nhà ga đường sắt chính của thủ đô nước này chỉ là giải pháp tình thế cho một vấn đề rất cấp bách.
Ngày 4/6, với 114 phiếu ủng hộ và 72 phiếu chống, Chính phủ của tân Thủ tướng Phần Lan - thủ lĩnh đảng Trung tâm, ông Juha Sipila đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội.
Chính phủ mới của Phần Lan sẽ có ba đảng thành viên giành được nhiều phiếu bầu nhất trong cuộc bầu cử quốc hội vừa qua gồm đảng Trung tâm, đảng Liên minh Dân tộc và đảng Người Phần Lan chân chính.
Thủ lĩnh đảng Trung tâm là ông Juha Sipila sẽ trở thành thủ tướng mới đứng đầu một chính phủ liên minh của Phần Lan, hạ bệ liên minh tả-hữu của Thủ tướng đương nhiệm.
Đúng 9 giờ sáng ngày 19/4 (giờ địa phương), các điểm bỏ phiếu trên khắp Phần Lan đã mở cửa để đón cử tri nước này đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội.