Số liệu cho thấy nợ công Pháp đã vượt 115% GDP, đặt tân Thủ tướng Sebastien Lecornu vào thế khó khi vừa nhậm chức đã đối mặt sức ép chính trị, biểu tình và thách thức lập ngân sách.
Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương phân bổ vốn, quyết tâm vượt khó, xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm nay.
Đảng Dân chủ đang tìm cách sử dụng thời hạn chót để phản đối việc tái cấu trúc chính phủ của Tổng thống Trump và cáo buộc đảng Cộng hòa đã "rời khỏi bàn đàm phán."
Việt Nam nhấn mạnh cần ưu tiên hơn nữa nguồn lực cho trụ cột phát triển trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang chậm tiến độ trong triển khai Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững.
Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho biết EU chưa đạt đồng thuận về kế hoạch ngân sách do Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã phủ quyết khoản hỗ trợ 50 tỷ euro (gần 55 tỷ USD) cho Ukraine.
Nếu Quốc hội Mỹ không phê chuẩn kế hoạch ngân sách chi cho các hoạt động của chính phủ trước ngày 1/10, hàng triệu nhân viên liên bang và quân nhân phải tạm thời nghỉ việc hoặc bị chậm trả lương.
Bộ trưởng Kinh tế Italy Giancarlo Giorgetti cho rằng việc ECB tăng lãi suất đang gây áp lực tài chính lên nước này - một trong những quốc gia mắc nợ nhiều nhất Khu vực đồng euro (Eurozone).
Vì hầu hết các cuộc thi đấu diễn ra không có khán giả do đại dịch COVID-19 nên chi phí tổ chức Olympic và Paralympic Tokyo 2020 vào khoảng 1.450 tỷ yen, thấp hơn 191 tỷ yen so với ngân sách dự kiến.
Người phát ngôn của Nhà Trắng Jen Psaki nêu rõ cuộc thảo luận giữa Tổng thống Biden với 10 thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa về gói cứu trợ COVID-19 đã diễn ra rất tích cực.
Kế hoạch bao gồm 72,5 tỷ peso để mua, bảo quản và phân phối vắcxin COVID-19 nhằm hiện thực hóa cam kết của chính phủ đảm bảo toàn dân được tiêm chủng cuối tháng 5/2021.
Hội nghị thượng đỉnh cuối cùng của Liên minh châu Âu trong 2020 đã hoàn thành các mục tiêu về ngân sách dài hạn, gói phục hồi kinh tế hậu đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và giảm khí phát thải.
Hungary và Ba Lan tiếp tục bảo lưu quyền phủ quyết đối với kế hoạch ngân sách và gói phục hồi kinh tế trị giá 1.800 tỷ euro (2.140 tỷ USD) của Liên minh châu Âu (EU).
Hungary vẫn sẵn lòng đối thoại thêm, song sẽ không có thỏa thuận nào nếu vẫn duy trì việc gắn ngân sách và gói phục hồi kinh tế với tiêu chí tuân thủ nguyên tắc pháp quyền của EU.
Chính phủ Italy vừa thông qua kế hoạch ngân sách cho năm 2021, vốn được thiết kế nhằm tìm cách mở rộng các biện pháp hỗ trợ nền kinh tế trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn lan nhanh.
Phát biểu trước EP, Chủ tịch Hội đồng châu Âu cho biết kế hoạch ngân sách có tổng trị giá 1.800 tỷ euro sẽ giúp đảo ngược tình trạng suy thoái mạnh mẽ ở châu Âu.
Chủ tịch EP David Sassoli dù hoan nghênh thỏa thuận về quỹ phục hồi kinh tế hậu COVID-19 của EU, nhưng vẫn muốn điều chỉnh một số vấn đề và xem xét các khoản cắt bất hợp lý.
Quỹ phục hồi kinh tế sau đại dịch về cơ bản đã được các nhà lãnh đạo EU nhất trí từ cuộc họp thượng đỉnh trực tuyến vào cuối tháng 4, tuy nhiên việc phân chia vẫn đang gây chia rẽ sâu sắc trong EU.
Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel sẽ đề xuất một kế hoạch ngân sách giá trị từ 1.050-1.094 tỷ euro, thấp hơn mức 1.100 tỷ euro được EC công bố trước đó.
Lần này do thời gian eo hẹp nên Ủy ban châu Âu (EC) muốn phá vỡ truyền thống với 2 hội nghị thượng đỉnh, để giải quyết vấn đề phức tạp này chỉ sau một hội nghị.
Giới phân tích nhận định kế hoạch ngân sách vừa công bố của Chính phủ Canada có thể gia tăng sức ép đối với ngân hàng trung ương nước này nếu nền kinh tế đi xuống.