Ngày 29/5/2023, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã kêu gọi "đoàn kết và thống nhất" sau khi giành chiến thắng sít sao trong vòng hai của cuộc bầu cử tổng thống.
Trong cuộc bỏ phiếu ngày 14/5, Tổng thống đương nhiệm Erdogan giành 49,54 số phiếu, còn đối thủ Kilicdaroglu giành được 44,85%; Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tổ chức bầu cử Tổng thống vòng 2, dự kiến vào ngày 28/5.
Kết quả sơ bộ tính đến 3 giờ ngày 15/5, Tổng thống Erdogan giành được 49,42% và đối thủ Kemal Kilicdaroglu giữ 44,88% tổng số phiếu sẽ lọt vào vòng bầu cử thứ hai, dự kiến diễn ra vào ngày 28/5 tới.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan tuyên bố cuộc tổng tuyển cử sắp tới sẽ kết thúc với việc ông tái đắc cử và hy vọng sẽ biến cuộc bầu cử thành một ngày lễ của người dân Thổ Nhĩ Kỳ.
Đảng CHP ra điều kiện thủ lĩnh Kemal Kilicdaroglu của đảng này phải được giữ cương vị thủ tướng chính phủ liên minh trong 2 năm, vị trí chủ tịch quốc hội cũng phải do 1 thành viên của CHP nắm giữ.
Thủ lĩnh đối lập Kemal Kilicdaroglu đã khuyến cáo nước này không nên tham gia các cuộc đối đầu quân sự tại Syria mà chỉ nên triển khai hoạt động cứu trợ nhân đạo cho Kobane.