Hoạt động giao lưu ngay tại phường Long Biên, Hà Nội giúp nâng cao nhận thức và sự thấu hiểu sâu sắc về tính đa dạng, giá trị của bộ môn kéo co trong đời sống tinh thần mỗi dân tộc.
Việc bảo tồn, phát huy giá trị Di sản Văn hóa Nghi lễ và Trò chơi Kéo co thông qua các hoạt động thực hành di sản sẽ giúp Kéo co có sức sống bền vững trong xã hội đương đại.
Nghi lễ và Trò chơi Kéo co ở Việt Nam tập trung hầu hết ở vùng trung du, đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ - đây là vùng đất tụ cư lâu đời của người Việt, là cái nôi của nền văn minh lúa nước.
Các nhà nghiên cứu và quản lý văn hóa đặt ra vấn đề cần tạo sự kết nối, thắt chặt giao lưu giữa các cộng đồng có thực hành nghi lễ kéo co để tôn vinh sự đa dạng văn hóa.
Trong các dịp tết, lễ hội, những trò chơi dân gian là điều không thể thiếu bởi phải có những trò chơi thì con người mới vui vẻ, hòa nhập và gần gũi hơn với nhau.
Hàng trăm vận động viên là người Việt đến từ các địa phương ở Hàn Quốc đã tham gia các nội dung thi đấu phong phú và đa dạng tại Hội thao lần thứ hai, tổ chức ở thành phố Osan, tỉnh Kyeonggi.
Đại hội Thể thao TTXVN năm 2016 khai mạc sáng 6/9 tại Hà Nội thu hút sự tham gia, tranh tài của hơn 400 vận động viên là cán bộ, phóng viên, biên tập viên từ các đơn vị thuộc TTXVN.
Đối với nhân dân các tộc người vùng Tây Bắc, kéo co là một trò chơi có từ lâu đời, gắn liền với các lễ hội, ngày vui của bản làng; thể hiện tinh thần đoàn kết, giúp rèn luyện sức khỏe.
Cuộc giao lưu, gặp gỡ thanh niên, sinh viên Việt Nam toàn Ukraine là dịp để thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Ukraine bày tỏ tâm tư, nguyện vọng nhằm phát huy tốt hơn vai trò của thế hệ trẻ.
Ngày 24/3, Tuyên Quang tổ chức Lễ đón nhận Bằng công nhận di tích quốc gia Đền Thượng và Bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia môn kéo co.
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, lãnh đạo tỉnh Hà Nam... đã tham dự Lễ hội Tịch điền tại xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên (Hà Nam).
Trong các dịp tết, lễ hội, những trò chơi dân gian là điều không thể thiếu bởi phải có những trò chơi thì con người mới vui vẻ, hòa nhập và gần gũi hơn với nhau.
Việt Nam có thể hợp tác với Hàn Quốc và các nước có di sản nghề sơn mài để xây dựng hồ sơ đa quốc gia đệ trình UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Nghi lễ và trò chơi kéo co ở Việt Nam, Campuchia, Hàn Quốc và Philippines đã chính thức được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Cùng với nghề làm bánh tráng phơi sương Trảng Bàng (Tây Ninh), 16 di sản khác cũng được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia theo quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Được tổ chức hai năm một lần, Hội thao Cộng đồng người Việt tại Bắc Kinh thực sự trở thành một phong trào quần chúng rộng rãi, góp phần đẩy mạnh hoạt động tập luyện thể dục thể thao.