Trên mạng xã hội, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gọi đây là một ngày "lịch sử" khi các quan chức từ Kiev và 27 nước thành viên EU nhóm họp tại Luxembourg.
Có thể thấy, việc nhiều tổ chức khu vực và quốc tế đồng loạt mở rộng, kết nạp thêm thành viên phản ánh những thay đổi sâu sắc, toàn diện của cục diện thế giới và khu vực.
Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) hiện quy tụ 15 thành viên, trong đó có 10 nước thành viên ASEAN, cùng 5 nước đối tác gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand.
Các nước Argentina, Iran, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Cuba, Cộng hòa Dân chủ Congo, Comoros, Gabon và Kazakhstan đều bày tỏ quan tâm tới khả năng trở thành thành viên của BRICS.
Tổng Thư ký NATO Stoltenberg bày tỏ tin tưởng khối quân sự này sẽ tìm được tiếng nói chung và tinh thần đồng thuận trong vấn đề liên quan kết nạp Thụy Điển và Phần Lan.
Phó Tổng Thư ký NATO cho biết nếu Thụy Điển và Phần Lan muốn gia nhập NATO thì khối cũng có thể hoan nghênh và tìm mọi cách để tạo sự đồng thuận chung trong khối về việc kết nạp thành viên mới.
Chủ tịch Hội đồng châu Âu EC Donald Tusk cho biết các nhà lãnh đạo EU đã không đạt đồng thuận về việc khởi động đàm phán gia nhập EU với hai nước Đông Âu, do đó đã quyết định hoãn đến năm 2020.
Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức thúc đẩy tiến trình kết nạp Bosnia-Herzegovina trở thành thành viên sau khi Sarajevo có những cải cách kinh tế quan trọng.