Ban tổ chức cuộc thi "Kết nối công nghệ cho ngôi nhà của bạn" đã chọn được chín ý tưởng xuất sắc từ hàng trăm ý tưởng củacác em học sinh trung học phổ thông ở Hà Nội dự thi, tổ chức từ ngày 22/2-13/5.
Chín nhóm học sinh đã cùng thuyết trình trực tiếp và "đấu trí" với Ban giámkhảo để bảo vệ cho những ý tưởng "kết nối công nghệ" của mình.
Thành công ở sự sáng tạo và tính thực tiễn
Đoạt giải nhất một cách "tâm phục khẩu phục" là ý tưởng "Máy khử mùi-hútmùi"của học sinh Nguyễn Sơn Tùng, học sinh lớp 10 chuyên Tin, Trường trunghọcphổ thông Chu Văn An, Hà Nội. Sự đầu tư, công phu trong bản thuyếttrình đã tạosự thuyết phục đầu tiên của Nguyễn Sơn Tùng với Ban giám khảo.
Bên cạnh đó, tính khả thi là ưu điểm nổi trội nhất của ý tưởng. Sơn Tùngthừanhận trong bản thuyết trình của mình: hạn chế lớn nhất mà hiện nay chưagiảiquyết được là mới chỉ trên ý tưởng, chưa chế tạo thành sản phẩm!
Nhưng việc này lại "trong tầm tay" của nhà tổ chức - Công ty tráchnhiệmhữu hạn Panasonic Việt Nam. Chiếc máy khử-hút mùi của Tùng rất đanăng, lạikhắc phục được nhược điểm của những chiếc máy hút-khử mùi hiện nay nhưít tốndiện tích, tận dụng được những khoảng trống trong thân máy và được sửdụngthường xuyên.
"Đặc biệt, chiếc máy của em được tích hợp thêm một số tính năng mới vàcó íchnhư có thể thu và nhận biết mùi; sử dụng được trong mọi lúc. Khi khônglàm bếp,vẫn có thể sử dụng chiếc máy này như một máy đo đạc, kiểm tra thời tiết,nhiệtđộ, độ ẩm trong phòng...
Và sau khi đã phân tích chính xác, mọi thông tin sẽđược hiển thị trên màn hình LCD nhỏ. Đây cũng là chiếc máy cực kỳ tiếtkiệmđiện. Điều này, theo em rất quan trọng vì ngày nay với công nghệ cao,chúng tacũng đặt vấn đề tiết kiệm điện lên hàng đầu. Chính vì vậy, với một ýtưởng chochiếc máy thông minh, ta có thể tận dụng nguồn nhiệt thu vào trong lúcnấu bếpđể tiết kiệm tối đa lượng điện tiêu thụ" Tùng cho biết.
Theo đánh giá của Ban giám khảo chiếc máy của Sơn Tùng đã đáp ứng đượctiêuchuẩn như tận dụng được không gian trong thân máy; cảnh báo nguy hiểmcho ngườisử dụng, giúp phòng tránh những tai nạn bất ngờ; tiết kiệm điện; sử dụngdễdàng, sạch sẽ, dễ lau chùi và bảo dưỡng.
Vì những lý do này, nên gần như Sơn Tùng đã không có đối thủ trong "cuộcđua"cuối cùng để giành giải nhất với giải thưởng là chiếc tivi PanasonicPlasma 42inch; cùng một cơ hội để hợp tác với Panasonic trong một tương lai khôngxa!
Hà Thanh Tùng và Vũ Hoàng Thủy Tiên, đại diện nhóm học sinh lớp 10N của Trườngtrung học phổ thông Hà Nội-Amsterdam khiến Ban giám khảo và những ai có mặttrong vòng chung kết đều bất ngờ với ý tưởng "Tủ lạnh con lợn."
Không phải là chiếc tủ lạnh ngộ nghĩnh hình con lợn như mọi người tưởngtượng, mà là một chiếc tủ lạnh để lưu trữ thức ăn thừa cách hợp vệ sinh, tránhlãng phí; đồng thời làm đẹp cảnh quan đô thị, khu dân cư và đặc biệt có thể tậndụng nguồn thức ăn thừa phục vụ việc chăn nuôi những chú lợn.
Thanh Tùng tâm sự, ý tưởng về "Tủ lạnh con lợn" bắt nguồn từ một buổi Tùngtới chơi nhà dì tại Khu đô thị Ciputra, quận Tây Hồ. Hôm đó, dì của Tùng nấurất nhiều món ngon. Khi "thực hiện nhiệm vụ" rửa bát, Tùng rất ngạc nhiên khi dìbảo bỏ tất cả đồ ăn thừa vào thùng rác, bởi chẳng có chỗ nào (kiểu như thùngnước gạo) để trữ những thức ăn thừa ở khu đô thị VIP này cả!
Một ý tưởng nảy ra trong đầu và Tùng đã cùng nhóm bạn tổ chức một cuộc khảosát nho nhỏ trong lớp học của mình, về việc lưu giữ những thức ăn thừa của cácgia đình. Và câu trả lời cuối cùng là trừ những gia đình ở ngoại thành, còn thứcăn thừa đều được coi là rác thải đổ đi. "Quá lãng phí! Bởi vậy, chúng em đã nảyra ý định thiết kế một chiếc tủ lạnh con lợn để lưu trữ thức ăn thừa," Tùng tâmsự.
"Tủ lạnh con lợn" được thiết kế đóng mở bằng hệ thống ròng rọc để không làmbẩn tay người sử dụng. Tủ gồm hai tầng, tầng trên là ngăn chứa chất rắn hìnhphễu và tầng dưới là ngăn chứa chất lỏng, có một lớp màng ngăn để phân biệt giữahai ngăn.
Tủ được thiết kế bằng chất liệu kẽm, hợp kim để giữ lạnh được lâu, đảm bảocho thực phẩm thừa được lưu giữ không bị hỏng cho tới khi được đem ra sử dụng.Đây là một ý tưởng rất thân thiện với môi trường, có giá trị tiết kiệm cao, làmột sáng kiến có lợi cho ngành chăn nuôi Việt Nam. Với những ưu điểm này, ýtưởng "Tủ lạnh con lợn" đã đoạt giải nhì của cuộc thi, với phần thưởng một chiếc tivi Panasonic LCD 37 inch.
Để có thể "bay xa hơn"!
Nên nhìn nhận đầy đủ hơn về ý nghĩa của cuộc thi để có những tác phẩm dự thiphù hợp và có cơ hội đoạt giải - đó là điều tâm sự của các học sinh Trường trunghọc phổ thông Nhân Chính, Hà Nội rút ra được sau cuộc thi.
Có tới năm tác phẩm lọt vào vòng chung kết, tuy nhiên các ý tưởng của họcsinh trường này đều chỉ dừng ở giải khuyến khích. Điều này là do chạy theo sốlượng, nên các ý tưởng của các em đều nhỏ, lẻ, không thực tế và ít sáng tạo. Giánhư những học sinh của trường tập trung vào một đến hai đề tài, nhưng có khảosát, nghiên cứu kỹ, đề cao tính thực tiễn và khả thi sẽ có thể thuyết phục hơn.
Tuy nhiên, dù thế nào cũng phải thừa nhận tính sáng tạo rất cao của các emhọc sinh cấp ba, khi được cuộc thi "Kết nối công nghệ cho ngôi nhà của bạn" khơigợi.
Bí thư Thành đoàn Hà Nội Ngọ Duy Hiểu cho rằng cuộc thi đã thể hiện được sựkhát khao chinh phục công nghệ của các em học sinh. Rất nhiều ý tưởng dự thi đãthể hiện được sự sáng tạo, tính khả thi.
Và Tổng Giám đốc Công ty Panasonic Việt Nam Shinya Abe lại cho rằng đây làcơ hội để thử thách năng lực sáng tạo, khả năng tiếp cận và kết nối với côngnghệ của các em. Ông tin rằng, dù chiến thắng hay không, đây cũng là những tàisản vô giá cho các em ở ngưỡng cửa vào đời!./.
T.Anh (Báo Tin tức/Vietnam+)