Kết nối tour du lịch cộng đồng tại Thừa Thiên-Huế

Các tour du lịch cộng đồng ở nông thôn Thừa Thiên-Huế đã làm thay đổi nhận thức người dân trong việc phát huy giá trị về văn hóa.
Thừa Thiên-Huế hiện đã nghiên cứu xây dựng các tour du lịch cộng đồng ở các vùng nông thôn gồm chợ quê và cầu ngói Thanh Toàn, làng cổ Phước Tích, làng nghề Phú Mậu, tour du lịch tham quan Đầm phá Tam Giang, du lịch sinh thái cộng đồng Nam Đông, A Lưới.

Cho đến nay, Nhóm Du lịch có trách nhịêm tại Huế đã triển khai các hoạt động hỗ trợ đào tạo, hướng dẫn cách làm du lịch, khảo sát xây dựng tour tuyến, tạo sản phẩm, dịch vụ du lịch, giới thiệu và đưa khách đến tham gia tour…

Tại Trung tâm Văn hóa Huyền Trân, Công ty Cổ phần du lịch Hương Giang đang phối hợp với Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) thực hiện mô hình "kinh doanh du lịch cùng người nghèo" nhằm gắn kết những người dân có thu nhập thấp trong vùng vào chuỗi giá trị du lịch của trung tâm với tư cách là người làm công và người cung cấp các sản phẩm thủ công, theo hướng cùng có lợi, vừa tăng doanh thu cho doanh nghiệp vừa tăng thu nhập cho cộng đồng.

Đây là vùng đất giáp ranh "nửa thành thị, nửa nông thôn" với dân số có trên 6.000 người, trong đó người trong độ tuổi lao động là 2.500 người, nhưng chủ yếu làm ăn theo thời vụ với các công việc không ổn định như làm thợ hồ, thợ làm mộ… và đều có thu nhập thấp.

Các hoạt động du lịch đã góp phần tạo việc làm, thu nhập cho người dân, và quan trọng hơn là đã làm thay đổi nhận thức người dân trong việc phát huy giá trị về văn hóa, môi trường cộng đồng địa phương và mang đến du khách sản phẩm du lịch riêng...

Nhân dịp này, SNV, Nhóm Du lịch có trách nhiệm tại Huế và Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên-Huế đã phối hợp tổ chức hội thảo "Nông dân Thừa Thiên-Huế làm du lịch" nhằm giúp các địa phương vùng nông thôn giới thiệu quảng bá các tour du lịch cộng đồng đến với các doanh nghiệp, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm kết nối cộng đồng tham gia làm du lịch./.

Quốc Việt (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục