Tác giả nghiên cứu, ông James Collins cho biết sản phẩm khẩu trang mới này có khả năng phát hiện chính xác virus SARS-CoV-2 tương tự các kết quả thử nghiệm trong phòng thí nghiệm.
Các nghiên cứu cho thấy molnupiravir thuốc điều trị COVID-19 của Merck & Co có thể làm giảm một nửa nguy cơ tử vong hoặc nhập viện ở những người có nguy cơ mắc các biến chứng nặng nhất.
Theo hãng thông tấn TASS của Nga, công ty tiên phong trong việc phát triển vaccine ngừa COVID-19 đã thông báo về kết quả thử nghiệm trên với Tổng thống Vladimir Putin trong cuộc họp ngày 12/6.
Tạp chí y khoa quốc tế The Lancent công bố kết quả cho thấy vắcxin Sputnik V của Nga đạt hiệu quả 91,6% trong việc ngăn chặn sự phát triển của virus SARS-CoV-2 trên cơ thể người.
Anh có thể chấp thuận loại vắcxin ngừa COVID-19 do nhà sản xuất Pfizer của Mỹ hợp tác với BioNTech của Đức phát triển trong tuần này, thậm chí trước cả Mỹ.
Theo Pfizer, loại vắcxin do hãng này phát triển không cho thấy tác dụng phụ nghiêm trọng nào và công ty sẽ xin nhà chức trách Mỹ cấp phép lưu hành khẩn cấp sau vài ngày tới.
Các kết quả thử nghiệm thuốc chống viêm dexamethasone được công bố ngày 16/6 cho thấy việc sử dụng thuốc này giúp giảm khoảng 1/3 tỷ lệ tử vong ở những ca mắc COVID-19 thể nặng nhất.