Việt Nam và Hoa Kỳ ký Bản ghi nhớ tăng cường hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, mở rộng phối hợp trong 5 lĩnh vực trọng tâm, hướng tới củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.
Tại buổi lễ ngày 25/7, Việt Nam đã bàn giao cho phía Hoa Kỳ ba hòm đựng hài cốt, đây là kết quả của nỗ lực tìm kiếm mới đây của đội tìm kiếm hỗn hợp của hai nước tại vùng biển tỉnh Khánh Hòa.
Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, việc tiếp tục triển khai thực chất hiệu quả các dự án giúp tăng cường và củng cố hơn nữa mối quan hệ hòa bình, hợp tác giữa hai nước.
Hợp tác quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản thời gian qua được hai bên quan tâm thúc đẩy, phát triển toàn diện, đạt nhiều kết quả tích cực, là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước.
Hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh được đánh giá là một nền tảng trong quan hệ hai nước, góp phần quan trọng vào quá trình hòa giải, hàn gắn và xây dựng lòng tin giữa hai nước.
Bản ghi nhớ hợp tác được bà Aler Grubbs, Giám đốc Quốc gia USAID tại Việt Nam và bà Trần Xuân Thảo, Giám đốc Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh ký kết chiều 10/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh.
USAID sẽ tiếp tục giải quyết các vấn đề di sản chiến tranh gồm tẩy độc dioxin ở sân bay Biên Hòa, nâng năng lực giám định ADN xác định danh tính hài cốt quân nhân nhân, hỗ trợ người khuyết tật.
Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu; mong muốn cùng Hoa Kỳ tiếp tục đưa quan hệ Đối tác toàn diện đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất.
Việt Nam luôn mong muốn phát triển quan hệ Đối tác toàn diện với Mỹ ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau.
Việt Nam mong muốn các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học/dioxin như trong cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước.
Sau hơn 1 năm thực hiện, dự án xử lý ô nhiễm dioxin sân bay Biên Hòa, có tổng kinh phí hơn 390 triệu USD, được thực hiện trong khoảng 10 năm, đã đạt được nhiều thành tựu to lớn.
Đại diện phía Việt Nam đã bàn giao cho đại diện phía Hoa Kỳ một bộ hài cốt quân nhân Hoa Kỳ do các đội khai quật được trong Đợt tìm kiếm lần thứ 139 (từ ngày 5/5-23/6/2020).
Trong những năm qua, mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trên nhiều lĩnh vực, trong đó có việc khắc phục hậu quả chiến tranh.
Đến nay, Hoa Kỳ đã hỗ trợ khoảng trên 40 triệu USD, chiếm gần 50% tổng số tiền mà Quảng Trị, đã tiếp nhận được từ các nhà tài trợ quốc tế trong lĩnh vực khắc phục bom mìn còn sót lại sau chiến tranh.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ David Stilwell hội đàm và tham dự Lễ công bố biểu tượng kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ (1995-2020).
Nhật Bản đã ủng hộ Việt Nam thông qua các dự án rà phá, xử lý bom mìn, tẩy độc dioxin, đặc biệt là hỗ trợ ODA không hoàn lại cho Trung tâm Hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học.
Tại buổi tiếp, Thiếu tướng Bùi Anh Chung, Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân đã thông tin với đoàn kết quả thực hiện Dự án “Xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng.”
Cơ quan thường trực BCĐ quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam tổ chức Lễ míttinh và diễu hành hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống bom mìn.
Cuốn “Từ kẻ thù tới đối tác: Việt Nam-Hoa Kỳ và chất độc da cam” của PGS-TS sỹ Lê Kế Sơn, nguyên Phó Tổng Cục trưởng Môi trường và nguyên đại diện quỹ Ford ở Việt Nam Charles R. Bailey.