Khai cuộc BTV-Number 1 Cup: Chợ phiên lại họp

Đến hẹn lại lên, BTV-Number 1 Cup năm thứ 10 sẽ lại được ví như chợ phiên để cho các câu lạc bộ VN thỏa sức mua sắm cho mùa bóng mới.
Đến hẹn lại lên, BTV-Number 1 Cup năm thứ 10 sẽ lại được ví như chợ phiên để cho các câu lạc bộ Việt Nam thỏa sức mua sắm cho mùa bóng mới.

Ở giải năm nay, người ta không đặt nhiều kỳ vọng vào sự xuất hiện lần đầu tiên của Lifan FC, còn MFK Petrzalka (Slovakia) cũng bị xem nhẹ khi sân cỏ V-League quá chật chội với đội bóng từng vào tới vòng đấu bảng Champions League.

Hai đội bóng được chào đón nhất phải là Kampala City Council FC (Uganda) và đặc biệt là Duque de Caxias (Brazil).

Ai đưa Duque de Caxias đến Việt Nam?

Trong danh sách đăng ký, huấn luyện viên trưởng của Duque de Caxias là Gilson Kleina, nhưng những nhà tuyển trạch Việt Nam sẽ chẳng bận tâm đến cái tên này.

Bởi bộ đôi Tiago Calisto (quý tử của Henrique Calisto, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam) và cựu huấn luyện viên Vũ Tiến Thành, mới là những người giữ tiếng nói quyết định cho bất cứ kế hoạch chiêu mộ, mua bán hoặc chuyển nhượng cái tên nào của Duque de Caxias.

Để đưa được đội bóng vừa giành suất thăng hạng Nhì Serie B của bang Rio de Janeiro qua Việt Nam, ông Thành và Tiago Calisto đã cất công sang tận Brazil để chào hàng. Những hứa hẹn hấp dẫn từ thị trường cầu thủ béo bở Việt Nam được đưa lên bàn cân.

Trong đó, công ty của Tiago Calisto sẽ chịu trách nhiệm đại diện cho cầu thủ Duque de Caxias, còn cựu huấn luyện viên Vũ Tiến Thành sẽ là cầu nối giữa đội bóng Brazil và các câu lạc bộ Việt Nam trong việc đàm phán hợp đồng (nếu có).

Xem đội hình ra sân (18 cầu thủ) của Duque de Caxias trong trận đấu với Thành phố Cần Thơ hôm đầu tuần rồi (hòa 1-1), có thể thấy “hàng” từ xứ sở samba không to cao. Bù lại, họ sở hữu sức mạnh và một nền tảng thể lực tuyệt vời. Kỹ-chiến thuật của các cầu thủ Brazil khá lý tưởng.

Duque de Caxias được quảng cáo là còn hay hơn Matsubara - đối tác truyền thống của BTV-Number 1 Cup từ nhiều năm trước, đội bóng đã cung ứng cho thị trường Việt Nam rất nhiều những cái tên đình đám, và họ tự tin đặt phòng khách sạn cho đến ngày 30/11 (tức là một ngày sau trận chung kết giải năm nay).

“Mỏ  đồng đen” Kampala City Council FC

Cú đột kích của đại diện Phi châu Kampala City Council FC cũng sẽ cho các câu lạc bộ Việt Nam nhiều lựa chọn thú vị từ nguồn hàng dồi dào Uganda.

Đội bóng giàu truyền thống bậc nhất Uganda này có thâm niên chơi ở các giải đấu hạng cao của “lục địa đen” như Cúp C1 châu Phi… Nhà vô địch Uganda 2008 Kampala City Council FC không đặt quyết tâm cao tại BTV-Number 1 Cup 2009 mà mục đích chính của họ là “chào hàng” cho những bản hợp đồng hứa hẹn với các câu lạc bộ Việt Nam.

Giải BTV Cup trước đây đã mang đến khá nhiều những cầu thủ chất lượng, như Kesley, Trindade, Leandro… Chính vì điều này nên nó được coi là chợ cầu thủ hàng đầu của Việt Nam.

Hầu hết các câu lạc bộ đều cử người có mặt trên sân Gò Đậu để săn “hàng”./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục