Khai giảng năm học mới tại cái nôi đào tạo nhân tài

Ngày 4/9, trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, tổ chức khai giảng năm học mới.
Ngày 4/9, thầy và trò trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2011-2012.

Tại lễ khai giảng, giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Hoàng Lương, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học Tự nhiên đã đọc thư chúc mừng năm học mới của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận đã đánh hồi trống khai trường.

Tiền thân là Khối chuyên Toán A0 thuộc trường Đại học Khoa học Tự nhiên, trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học Tự nhiên đã có những thành tích đáng kể trong sự nghiệp phát hiện, đào tạo nhân tài cho đất nước. Trong những năm qua, các khối chuyên của trường đã đóng góp nhiều thành viên cho đội tuyển học sinh giỏi quốc gia và học sinh giỏi quốc tế.

Trường cũng đồng thời được công nhận là ngôi trường giàu thành tích nhất Việt Nam về số lượng huy chương cũng như giải thưởng đạt được trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, Olympic quốc tế và khu vực.

Rất nhiều học sinh sau khi rời mái trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học Tự nhiên đều đã trở thành những nhà trí thức lớn, những nhà khoa học tài giỏi như giáo sư-tiến sỹ Trần Văn Nhung, Nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo; giáo sư-tiến sỹ khoa học Đào Trọng Thi; giáo sư Ngô Bảo Châu, giáo sư Đàm Thanh Sơn.

Riêng trong năm học 2010-2011, học sinh của trường đã giành được 49 giải quốc gia, 2 giải quốc tế, 5 học sinh giành danh hiệu thủ khoa của các trường đại học.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận ghi nhận và cảm ơn những đóng góp mà các thế hệ giáo viên, học sinh của trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học Tự nhiên nói riêng, Đại học Khoa học Tự nhiên và Đại học Quốc gia Hà Nội nói chung cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo nhân tài cho đất nước.

Bộ trưởng nhấn mạnh, ngôi trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học Tự nhiên là cái nôi đào tạo nhân tài cho đất nước giáo viên và học sinh luôn cần ý thức đầy đủ hơn sứ mạng để phát triển truyền thống và tiềm năng của trường. Từ đó học sinh của Trường sẽ đạt được thành tích cao hơn nữa trong học tập, trở thành những nhà khoa học, những trí thức mới đem lại tự hào cho trường và đất nước.

Các thầy cô giáo cần ý thức sứ mạng dạy chữ đi đôi với dạy làm người cho trò, đổi mới phương pháp học tập, giảng dạy, tăng cường giáo dục kỹ năng sống để có được những người trí thức khỏe cả về thể lực lẫn trí lực, sẵn sàng đóng góp sức mình cho đất nước.

Bộ trưởng cũng khẳng định Bộ Giáo dục và Đào tạo luôn sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ những khó khăn mà nhà trường đang gặp phải và sẽ có những hỗ trợ kịp thời, hiệu quả.

Giáo sư Ngô Bảo Châu, một trong những học trò xuất sắc đã trưởng thành từ mái trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học Tự nhiên đã cùng giao lưu, chia sẻ với các thầy cô giáo, học sinh của trường những kỷ niệm thời đi học. giáo sư cũng chúc thầy cô giáo cũng như học sinh sẽ tiếp thu những truyền thống tốt đẹp, giàu thành tích của trường để phát triển mạnh hơn nữa.

Tuy nhiên, giáo sư Ngô Bảo Châu cũng cho rằng, quá khứ với những truyền thống tốt đẹp là động lực để phát triển nhưng không phải là đích để hướng tới mà giáo viên cũng như học sinh của trường cần hướng tới tương lai, lấy nội lực từ hiện tại để phát triển hơn nữa những thành tựu của nhà trường.

Giáo sư Ngô Bảo Châu cũng đề nghị trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học Tự nhiên cần có sự gắn kết chặt chẽ hơn nữa với trường Đại học Khoa học Tự nhiên cũng như Đại học Quốc gia Hà Nội để có sự hỗ trợ về mặt nhân lực từ các giáo sư đầu ngành, nâng cao hơn nữa hiệu quả đào tạo nhân tài cho đất nước.

Tại lễ khai giảng, nhà trường đã trao các suất học bổng giá trị cho một số học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh đoạt giải Olympic quốc tế và khu vực của trường trong năm học vừa qua.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo Phạm Vũ Luận cũng như lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã tới dự lễ khai giảng tại nhiều trường như Trung học phổ thông Thanh Oai A, Trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế./.

Ngọc Anh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục