Khai mạc Diễn đàn Kinh tế Hồi giáo toàn thế giới

Diễn đàn Kinh tế Hồi giáo toàn thế giới lần thứ 7 tại Kazakhstan có sự tham gia của hơn 2.000 đại biểu đến từ hơn 50 nước Hồi giáo.
Sáng 7/6, Diễn đàn Kinh tế Hồi giáo toàn thế giới lần thứ 7 đã khai mạc tại thủ đô Astana của Kazakhstan.

Với tiêu đề "Phát triển kinh tế toàn cầu, hiểu biết lẫn nhau, cạnh tranh và hợp tác," diễn đàn lần này được giới quan sát đánh giá là "Davos Hồi giáo"- ngầm so sánh với Diễn đàn Kinh tế thế giới Davos ở Thụy Sĩ.

Diễn đàn thu hút sự tham gia của hơn 2.000 đại biểu, trong đó có nhiều nguyên thủ quốc gia và các nhà doanh nghiệp lớn của hơn 50 nước Hồi giáo.

Dự kiến các đại biểu sẽ thảo luận những biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tại các nước Hồi giáo đang phát triển; trao đổi về tình hình kinh tế thế giới; tham gia các cuộc gặp và đàm phán giữa các doanh nghiệp; ký các hợp đồng đối tác song phương và đa phương trong các lĩnh vực như đầu tư, cấp tín dụng và kinh doanh.

Nước chủ nhà Kazakhstan đã giới thiệu hơn 120 dự án đầu tư để các đại biểu tham khảo.

Một hội chợ triển lãm nghệ thuật-văn hóa Hồi giáo được tổ chức trong khuôn khổ diễn đàn lần này.

Diễn đàn Kinh tế Hồi giáo toàn thế giới là sự kiện diễn ra hàng năm, bắt đầu từ năm 2005 theo sáng kiến của Malaysia. Đây là lần đầu tiên Kazakhstan đăng cai sự kiện này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục