Khai mạc Giải vô địch khiêu vũ thể thao quốc gia năm 2019

Giải vô địch khiêu vũ thể thao quốc gia 2019 thu hút sự tham gia của 52 đội trong cả nước với trên 500 vận động viên theo các hạng của lứa tuổi thiếu nhi, thiếu niên, thanh niên, trung niên, cao niên.

Ngày 10/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Liên đoàn Thể dục Việt Nam tổ chức khai mạc Giải vô địch khiêu vũ thể thao quốc gia năm 2019.

Giải thu hút sự tham gia của 52 đội trong cả nước với trên 500 vận động viên trong độ tuổi từ 14- 50 tuổi, thi đấu nội dung Latinh gồm 5 điệu Samba, Chachacha, Rumba, Pasodoble, Jive và Latinh 1 điệu; Standard gồm 5 điệu Waltz, Tango, Viennese Waltz, Foxtrot, Quickstep và Standard 1 điệu theo các hạng của lứa tuổi thiếu nhi, thiếu niên, thanh niên, trung niên, cao niên.

Các cặp vận động viên thi đấu các nội dung trên nền nhạc do Ban Tổ chức quy định. Các cặp vận động viên đoạt thứ hạng nhất, nhì, ba ở các nội dung sẽ nhận được tiền thưởng lần lượt 2 triệu đồng, 1 triệu đồng và 800.000 đồng.

[Khiêu vũ thể thao Việt Nam lần đầu tiên lên ngôi cấp châu lục]

Tổng cục Thể dục Thể thao sẽ phong đẳng cấp kiện tướng quốc gia cho các vận động viên giành huy chương Vàng, cấp 1 quốc gia cho vận động viên giành huy chương Bạc, Đồng.

Theo Ban Tổ chức, Giải vô địch khiêu vũ thể thao quốc gia năm 2019 được tổ chức nhằm phát triển phong trào tập luyện và thi đấu khiêu vũ thể thao trong cả nước, đánh giá trình độ vận động viên nhằm phong đẳng cấp vận động viên và tuyển chọn vận động viên khiêu vũ thể thao tham gia thi đấu tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games 30 tại Phillippines.

Dự kiến, giải đấu sẽ kết thúc vào ngày 12/8./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục