Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN 14

Hội nghị sẽ thảo luận về Lộ trình hội nhập tài chính tiền tệ của khối ASEAN; Kế hoạch hành động của ASEAN trong thị trường tài chính.
Sáng 8/4, tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 14 đã khai mạc với sự tham dự của các Bộ trưởng Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Trung ương 10 thành viên ASEAN.

Tham dự hội nghị còn có Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) Kuroda, Phó Tổng giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Shinohara, Tổng giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới (WB) Daboub.

Trong bài diễn văn khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh thời gian qua, mặc dù chịu sự tác động nhiều mặt của cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính toàn cầu, dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu, nhưng ASEAN tiếp tục đoàn kết và vững bước chuyển sang giai đoạn hợp tác mới, đưa Hiến chương ASEAN đi vào cuộc sống và đẩy mạnh các nỗ lực hướng tới mục tiêu hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN vào năm 2015.

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đề nghị, ngoài các vấn đề chính, liên quan trực tiếp đến sự hợp tác kinh tế của khối ASEAN và ASEAN+3 (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản), hội nghị cần quan tâm thảo luận về các nội dung mà ASEAN cần tham gia với G20, trong đó có vấn đề về biến đổi khí hậu, mạng lưới an toàn tài chính toàn cầu ở tầm quốc tế, khu vực và quốc gia.

Dưới sự điều hành của Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Vũ Văn Ninh, chương trình nghị sự của hội nghị này sẽ thảo luận về Lộ trình hội nhập tài chính tiền tệ của khối ASEAN; Kế hoạch hành động của ASEAN trong lĩnh vực phát triển thị trường vốn, tự do hóa dịch vụ tài chính, hợp tác trong lĩnh vực bảo hiểm, hải quan.

Bên cạnh đó, các nội dung hợp tác cụ thể như: “Sáng kiến phát triển thị trường châu Á,” “Đa phương hóa sáng kiến Chiang Mai” thuộc khuôn khổ hợp tác với ba nước Đông Bắc Á (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản)... cũng là nội dung quan trọng đặt ra tại hội nghị này./.

Tiên Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục