Khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh EU tại Brussels

Các nhà lãnh đạo EU đã khai mạc hội nghị thượng đỉnh nhằm hoạch định phương thức kích thích tăng trưởng kinh tế trong eurozone.

Ngày 23/5, tại Brussels (Bỉ), các nhà lãnh đạo Liên minh Châu Âu (EU) đã khai mạc hội nghị thượng đỉnh nhằm hoạch định phương thức kích thích tăng trưởng kinh tế trong khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (eurozone) vốn đang chìm ngập trong nợ nần.


Trong bối cảnh các thị trường đình trệ và đồng euro ở mức thấp nhất trong gần 2 năm qua, trước những quan ngại về tương lai của Hy Lạp trong eurozone và các ngân hàng đang gặp khó khăn của Tây Ban Nha, các nhà lãnh đạo EU sẽ thảo luận về khả năng phát hành trái phiếu chung của toàn khối (eurobond) và việc đánh thuế đối với các giao dịch tài chính.

Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh EU đầu tiên của mình, tân Tổng thống Pháp Francois Hollande nhấn mạnh: "Chúng ta phải hành động ngay tức khắc vì sự tăng trưởng. Chúng ta không còn thời gian để lãng phí nữa".

Để thể hiện những cam kết của mình, ông Hollande đã di chuyển từ Paris tới Brussels bằng chuyến xe lửa giá rẻ.

Trong khi đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã bác bỏ lời kêu gọi của ông Hollande về việc phát hành trái phiếu chung eurobond, trên cơ sở cho rằng đó không phải là một đóng góp để kích thích tăng trưởng trong toàn khối, đồng thời nói thêm rằng điều đó trái với các công ước chung của EU.

Theo AFP, Berlin lo ngại eurobond sẽ chỉ dẫn đến việc người nộp thuế Đức sẽ phải gánh thêm các gánh nặng cho các nền kinh tế yếu hơn trong khu vực đồng tiền chung euro./.

A.Q (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục